Người Hà Nội nhộn nhịp sắm Tết sớm

Còn hơn 10 ngày nữa đến tết Kỷ Hợi 2019 nhưng không khí chào đón Tết tràn ngập nhiều con phố, nẻo đường Thủ đô. Hà Nội vốn đã đông đúc nay càng nhộn nhịp, nhất là những tuyến phố cổ, đường Lạc Long Quân và các siêu thị...

Không ít người đã mua đào, quất với mong muốn sớm mang sắc màu tươi mới cho ngôi nhà của mình. Những con phố chỉ dài vài trăm mét như Hàng Mã, Hàng Lược... tấp nập khách tìm mua đồ lễ, đồ trang trí năm mới.

Không chỉ mua sắm, với nhiều người, lên phố cổ những ngày này còn để đi dạo, ngắm cảnh, chụp ảnh và cảm nhận không khí lễ Tết đang ùa vào lòng Hà Nội.

Anh Hưng, quê ngoại tỉnh, lên Hà Nội làm ăn, sinh sống, tranh thủ ngày chủ nhật dẫn vợ con lên phố Hàng Mã.

“Cuối tuần nên tôi đưa vợ con đi chơi, mua ít đồ mang về quê trang trí nhà cho bố mẹ. Chứng kiến con phố này chìm trong sắc đỏ, ánh đèn và dòng người nhộn nhịp đông đúc, có thể cảm nhận được không khí Tết ấm áp đang đến rất gần. Cả Tết gia đình tôi ở quê nên đây cũng là dịp được tận hưởng không khí Hà Nội dịp Tết cổ truyền. Tết quê không đông đúc, náo nhiệt và đẹp bằng Hà Nội”, anh Hưng bày tỏ.

Tuyến phố Hàng Mã được phủ kín sắc đỏ với cả trăm mặt hàng trang trí phục vụ Tết.
Tuyến phố Hàng Mã được phủ kín sắc đỏ với cả trăm mặt hàng trang trí phục vụ Tết. 
Hình ảnh những chú lợn ngộ nghĩnh, biểu tượng cho năm Kỷ Hợi bày bán khá nhiều.
Hình ảnh những chú lợn ngộ nghĩnh, biểu tượng cho năm Kỷ Hợi bày bán khá nhiều.
Anh Hưng dẫn vợ con lên phố Hàng Mã để tận hưởng không khí Hà Nội chuẩn bị Tết.
Anh Hưng dẫn vợ con lên phố Hàng Mã để tận hưởng không khí Hà Nội chuẩn bị Tết.
Tết đến, xuân về, phần lớn các gia đình Hà thành không thể thiếu cành đào, chậu quất - những cây mà theo quan niệm dân gian mang phúc lộc đến nhà bởi cảnh lá xum xuê, có quả xanh, quả chín, nhánh non... Quất được bày bán dọc đường Lạc Long Quân với giá dao động, cây nhỏ trung bình 300.000 đồng/chậu, cây lớn 1 triệu - 4 triệu đồng/chậu.

Tết đến, xuân về, phần lớn các gia đình Hà thành không thể thiếu cành đào, chậu quất - những cây mà theo quan niệm dân gian mang phúc lộc đến nhà bởi cảnh lá xum xuê, có quả xanh, quả chín, nhánh non... Quất được bày bán dọc đường Lạc Long Quân với giá dao động, cây nhỏ trung bình 300.000 đồng/chậu, cây lớn 1 triệu - 4 triệu đồng/chậu. 

Hoa đào mang đến cho người dân cảm nhận rõ ràng về không khí Tết. Cây nhỏ giá dao động 2- 4 triệu đồng/cây; cây to, thế đẹp giá dao động 10-20 triệu đồng/cây. Giá đào cành dao động 150.000-300.000 đồng/ cành. Theo lý giải của người bán thì đây là thời điểm đầu mùa nên giá thường cao hơn. Những cành đào có giá đắt đều là những cành lớn, nhiều nụ, tán tròn đều, dễ cắm trong bình hoặc lọ ở nhà.
Hoa đào mang đến cho người dân cảm nhận rõ ràng về không khí Tết. Cây nhỏ giá dao động 2- 4 triệu đồng/cây; cây to, thế đẹp giá dao động 10-20 triệu đồng/cây. Giá đào cành dao động 150.000-300.000 đồng/ cành. Theo lý giải của người bán thì đây là thời điểm đầu mùa nên giá thường cao hơn. Những cành đào có giá đắt đều là những cành lớn, nhiều nụ, tán tròn đều, dễ cắm trong bình hoặc lọ ở nhà.
Mặc dù giá bán không hề “mềm”, song hiện khá nhiều khách chọn mua cành đào trên đường Lạc Long Quân là khá nhiều. Chị Huyền (áo khoác tím trong ảnh) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng mua cành đào để trang trí bàn thờ kịp cúng ông Công, ông Táo, mang không khí Tết sớm về gia đình. Hoa đào lâu tàn không kém ly hay thủy tiên. Tôi mua cành về cắm bình vì diện tích nhà nhỏ".
Mặc dù giá bán không hề “mềm”, song hiện khá nhiều khách chọn mua cành đào trên đường Lạc Long Quân là khá nhiều. Chị Huyền (áo khoác tím trong ảnh) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng mua cành đào để trang trí bàn thờ kịp cúng ông Công, ông Táo, mang không khí Tết sớm về gia đình. Hoa đào lâu tàn không kém ly hay thủy tiên. Tôi mua cành về cắm bình vì diện tích nhà nhỏ".
Các siêu thị trên địa bàn Hà Nội những ngày cuối năm này luôn chật kín người.
Các siêu thị trên địa bàn Hà Nội những ngày cuối năm này luôn chật kín người. 
Kệ hàng trong các siêu thị đua nhau treo biển giảm giá và người dân mua sắm vô cùng nhộn nhịp. Những mặt hàng "chạy" nhất là bánh kẹo, hoa quả, quần áo.
Kệ hàng trong các siêu thị đua nhau treo biển giảm giá và người dân mua sắm vô cùng nhộn nhịp. Những mặt hàng "chạy" nhất là bánh kẹo, hoa quả, quần áo. 
Bánh kẹo bán theo cân là một gian hàng luôn đông người mỗi dịp lễ Tết đến. Năm nay giá các mặt hàng này tăng nhẹ so với năm trước.
Bánh kẹo bán theo cân là một gian hàng luôn đông người mỗi dịp lễ Tết đến. Năm nay giá các mặt hàng này tăng nhẹ so với năm trước.
Chủ nhật, ngày 20/1, người mua sắm đông gây nên tình trạng tắc nghẽn hàng dài ở quầy tính tiền các siêu thị lớn. Chị Thanh (quận Cầu Giấy) than thở: “Sợ đông, đã tranh thủ ngày nghỉ để sắm đồ trước Tết 2 tuần mà vẫn phải chen chúc. Tôi chờ 20 phút rồi chưa tới lượt thanh toán”.
Chủ nhật, ngày 20/1, người mua sắm đông gây nên tình trạng tắc nghẽn hàng dài ở quầy tính tiền các siêu thị lớn. Chị Thanh (quận Cầu Giấy) than thở: “Sợ đông, đã tranh thủ ngày nghỉ để sắm đồ trước Tết 2 tuần mà vẫn phải chen chúc. Tôi chờ 20 phút rồi chưa tới lượt thanh toán”.

Đọc thêm