Nhiều cửa hàng Aha cafe ngang nhiên kinh doanh trên vỉa hè Hà Nội

(PLO) - Mặc dù, đã được lực lượng chức năng kẻ vạch sơn trên vỉa hè để lối cho người đi bộ, tuy nhiên nhiều cửa hàng kinh doanh đồ uống thuộc chuỗi cửa hàng mang thương hiệu Aha Cafe vẫn ngang nhiên sử dụng vỉa hè dành cho người đi bộ để làm nơi kinh doanh và trông xe.
Nhiều cửa hàng Aha cafe ngang nhiên kinh doanh trên vỉa hè Hà Nội

Điển hình là Tại các điểm như 212 Bà Triệu, 39 Lý Thường Kiệt, 40 Bà Triệu, 54 Hàng chuối, 26 Tô Hiến Thành. 26 Tuệ Tĩnh, 90 Võ Thị Sáu... nằm tại 2 quận trung tâm của Thành phố Hà Nội là quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng. 

Việc sử dụng lấn chiếm, tận dụng vỉa hè để sử dụng sai mục đích đã khiến cho tình trạng mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông cho người đi bộ.

Được biết, tình trạng vi phạm trật tự đô thị với các lỗi lấn chiếm vỉa hè, chiếm dụng vỉa hè của các chuỗi cửa hàng của Aha Cafe tại Hà Nội đã diễn ra trong một thời gian dài những tới nay lực lượng chức năng vẫn chưa thể giải quyết được.

Trao đổi với Báo PLVN, đại diện đội TTGT quận Hai Bà Trưng ( Sở GTVT Hà Nội ) cho biết, trước đây đội cũng đã từng xử lý một số cửa hàng kinh doanh Aha cafe nhưng một số của hàng vẫn tiếp tục vi phạm, trong thời gian tới, đội TTGT HBT sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Liên quan đến vấn đề xử lý trật tự đô thị tại Hà Nội. mới đây Chủ tịch Thành phố Nguyễn Đức Chung đã có những chỉ đạo quyết liệt trong vấn đề này và cho biết nếu vấn đề trật tự đô thị tại Hà Nội không được giải quyết thì sẽ tiến hành quy trách nhiệm và xử lý kỷ luật với những người có trách nhiệm liên quan. 

Dưới đây là một số hình ảnh, phóng viên báo PLVN ghi nhận tại các điểm kinh doanh Aha cafe tại Hà Nội:

Cửa hàng Aha cafe tại phố Bà Triệu
Cửa hàng Aha cafe tại phố Bà Triệu
 
Cửa hàng Aha cafe tại phố Lý thường Kiệt
Cửa hàng Aha cafe tại phố Lý thường Kiệt
 
Cửa hàng Aha cafe tại phố Tuệ Tĩnh
Cửa hàng Aha cafe tại phố Tuệ Tĩnh
Cửa hàng Aha cafe tại phố Võ Thị Sáu
Cửa hàng Aha cafe tại phố Võ Thị Sáu
Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin sự việc tới bạn đọc./

Đọc thêm