Ôtô khách chở hơn 1.400 bao thuốc lá ngoại giấu trong 240 kg quần áo cũ

(PLVN) - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang vừa phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông đường bộ bắt giữ 1 ôtô khách vận chuyển hơn 1400 bao thuốc lá lậu được cất giấu tinh vi trong những kiện hàng quần áo cũ. 

Khoảng 12h30 hôm nay, 8/8, lực lượng chống buôn lậu thuộc phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Kiên Giang tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 91.

Khi đến khu vực ấp Bình Phú 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, lực lượng chức năng phát hiện ôtô khách biển kiểm soát 65M-1274 do tài xế Châu Văn Sang (sinh năm 1983, cư trú phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) điều khiển đang lưu  theo hướng Châu Đốc – Long Xuyên có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. 

Phương tiện cùng tang vật bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.
 Phương tiện cùng tang vật bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ôtô khách đang vận chuyển hơn 1400 bao thuốc lá lậu, nhãn hiệu Hero và Jet được cất giấu tinh vi trong những kiện quần áo cũ, trên vách và lườn xe.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Sang khai nhận vận chuyển thuê số kiện quần áo cũ trên, nhưng không biết trong đó có chứa thuốc lá lậu. 

Số thuốc lá cất giấu trong xe được xác định là do phụ xe Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1962, cư trú phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ mua rồi đem cất giấu trong xe với ý định đem về Cần Thơ bán kiếm lời. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tang vật.

Vụ việc đang cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đọc thêm