Phát hiện các điểm tập kết mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

(PLVN) - Lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh An Giang thuộc tổ Châu Đốc cho biết vừa phát hiện thu giữ số lượng lớn mỹ phẩm, hàng hóa có xuất xứ nước ngoài, nghi vấn nhập lậu.

Theo thông tin, khoảng 02 giờ sáng 10/3, lực lượng nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu đất trống, thuộc khóm Châu Thạnh, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc đang để nhiều thùng giấy và bao nylon có dấu hiệu nghi vấn là nơi tập kết chứa hàng lậu nên nhanh chóng đến hiện trường để kiểm tra. 

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện bên trong những thùng hàng chứa nhiều loại mỹ phẩm, dao, ly giữ nhiệt có xuất xứ nước ngoài. Ước tính tổng giá trị hàng hóa ban đầu khoảng 80 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, không ai nhận là chủ sở hữu. 

Tang vật được phát hiện tại 2 điểm tập kết.
 Tang vật được phát hiện tại 2 điểm tập kết. 

Tiếp đó, khoảng 00 giờ 30 ngày 11/3, lực lượng tiếp tục phát hiện điểm tập kết hàng hóa nghi vấn nhập lậu gần bến xe khách Hùng Cường, thuộc khóm 5, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, trong các thùng giấy phát hiện tại đây có chứa nhiều mỹ phẩm ngoại nhập, trị giá khoảng 70 triệu đồng. 

Hiện cả 02 vụ việc được bàn giao cho phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh tiếp tục xử lý theo quy định.

Đọc thêm