Phát hiện nam thanh niên Trung Quốc gom 100.000 khẩu trang trong biệt thự ở Hà Nội

Nam thanh niên có tên Quách Thái Lâm (Quảng Châu, Trung Quốc) nhận là chủ lô khẩu trang này nhưng không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm...
Lực lượng chức năng tại hiện trường và căn biệt thự tập kết 50 thùng khẩu trang.
Lực lượng chức năng tại hiện trường và căn biệt thự tập kết 50 thùng khẩu trang.

Do nghi vấn, sáng nay, 9/2, lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hành chính một căn biệt thự liền kề thuộc Khu đô thị Văn Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), phát hiện 50 thùng carton chứa khẩu trang y tế 3 lớp, có nhãn mác, ghi sản xuất tại Việt Nam.

Nam thanh niên có tên Quách Thái Lâm (Quảng Châu, Trung Quốc) nhận là chủ lô khẩu trang này. Tuy nhiên, anh Lâm không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định lô hàng chứa khoảng 100.000 khẩu trang, do anh Lâm mua gom và thuê ngôi biệt thự để tập kết.

"Số hàng này không xuất được hóa đơn, chứng từ, do vậy, chúng tôi tạm giữ theo quy định của pháp pháp luật", lực lượng chức năng thông báo với anh Quách Thái Lâm.

Toàn bộ thùng carton trên đã được niêm phong, đưa về đơn vị quản lý thị trường, chờ xử lý.

Đọc thêm