Quảng Bình: Bắt giữ hơn 1 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

(PLO) - Ngày 2/12, Công an huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) xác nhận về việc bắt giữ hơn 1 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Hơn 1 tấn nội tạng động vật bốc mùi đang chuẩn bị vận chuyển sang Lào tiêu thụ.
Hơn 1 tấn nội tạng động vật bốc mùi đang chuẩn bị vận chuyển sang Lào tiêu thụ.

Vụ bắt giữ xảy ra khoảng 7h30 ngày 30/11. Trong lúc lực lượng Công an huyện Lệ Thuỷ đang tiến hành tuần tra thì phát hiện tại kho nhà anh Lê Văn Thuấn (SN 1975, trú tại thôn Tân Phong, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thuỷ) đang bốc xếp 3 thùng xốp lên xe khách mang BKS 73B - 002.60 của nhà xe Tôm Tép có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện bên trong xe chứa số lượng lớn nội tạng động vật gồm: 126 bao ni-long màu trắng chứa 677kg gan lợn; 18 hộp cát-tông chứa 306 kg da lợn; 5 bao ni-long màu vàng bên trong có 80kg mật lợn; 2 bao ni-long màu vàng chứa 15kg da lợn. Toàn bộ số nội tạng trên đều không có giấy tờ chứng minh được nguồn gốc xuất xứ.

Xe khách cùng số nội tạng động vật bị công an thu giữ.
Xe khách cùng số nội tạng động vật bị công an thu giữ.

Theo khai nhận, số hàng trên là của chị Trương Thị Liên (trú tại tổ dân phố Phong Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ) dự trữ tại kho nhà anh Lê Văn Thuấn để vận chuyển sang Lào tiêu thụ.

Lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ số nội tạng nêu trên để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm