Quảng Ninh: Phát hiện 600kg bột trà sữa trân châu không rõ nguồn gốc

(PLO) - Chiều 15-5, lực lượng chức năng TP Móng Cái, Quảng Ninh đã phát hiện, thu giữ 600kg bột trà sữa trân châu không nguồn gốc vừa vượt sông vào P.Ka Long, TP Móng Cái.
Quảng Ninh: Phát hiện 600kg bột trà sữa trân châu không rõ nguồn gốc

Vào lúc 15g chiều 15-5, Đội kiểm soát liên hợp số I gồm lực lượng hải quan và bộ đội Biên phòng Quảng Ninh phát hiện một chiếc đò sắt có biểu hiện nghi vấn tại bến sông thuộc khu II, P.Ka Long, TP Móng Cái.

Thông tin ban đầu, người lái đò khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên từ Trung Quốc về Móng Cái để bán cho các quán trà sữa.

Số hàng lậu bị cơ quan chức năng thu giữ ngày 15-5, trong đó có 600kg bột trà sữa trân châu không rõ nguồn gốc

Số hàng lậu bị cơ quan chức năng thu giữ ngày 15-5, trong đó có 600kg bột trà sữa trân châu không rõ nguồn gốc

Trước đó, khoảng 10g sáng cùng ngày, đơn vị cũng đã đột kích một điểm tập kết hàng lậu tại khu vực phía sau chợ Ka Long, P.Ka Long. Phát hiện sự có mặt của lực lượng chức năng, các đối tượng buôn lậu đã bỏ hàng chạy thoát thân.

Số hàng hóa thu giữ bao gồm hơn 120 lọ dầu xả hiệu Haneda dán xuất xứ Italia, có nhãn phụ bằng tiếng Việt; gần 2.000 tuýp mù tạt wasabi và 200 lọ kem trang điểm hiệu Ossi. Đi kèm các sản phẩm này là tem, nhãn phụ.

Hiện Đội kiểm soát liên hợp số 1 đang tạm giữ phương tiện, hoàn tất thủ tục xử lý vụ việc và tiêu hủy hoàn toàn số hàng hóa không nguồn gốc nói trên.

Đọc thêm