Quảng Ninh xử lý gần 1000 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại

(PLO) - Tổng cục Hải quan cho biết, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý 737 vụ, 819 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Chỉ trong 6 tháng, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã xử lý 737 vụ buôn lậu, gian lận thương mại
Chỉ trong 6 tháng, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã xử lý 737 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Trong số này, các lực lượng đã khởi tố 261 vụ, 375 bị can;  xử lý hành chính 476 vụ, 444 đối tượng.

 Lực lượng chức năng đã thu giữ 6.519 tấn than; hơn 65.000 sản phẩm mỹ phẩm các loại; 33,69 kg ma túy tổng hợp....Trị giá hàng hoá tịch thu đạt 17,363 tỷ, phạt vi phạm hành chính 7,076 tỷ (tăng 78,6% so với cùng kỳ 2015).

Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh, thời gian qua, tình hình vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn diễn ra nhỏ lẻ và diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Nguyên nhân là do cơ chế chính sách vẫn còn bất cập, đời sống cư dân biên giới còn gặp nhiều khó khăn, tạo điều kiện để các đối tượng lợi dụng cư dân vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trên tuyến biên giới đường bộ, tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã và sản phẩm động vật hoang dã diễn biến phức tạp, được tổ chức thành đường dây với thủ đoạn tinh vi, khi bị phát hiện bắt giữ các đối tượng chống trả quyết liệt, không chấp hành yêu cầu của lực lượng kiểm tra. 

Nổi lên trên tuyến biển, hoạt động hàng xuất lậu là than, quặng diễn ra phức tạp. Các đối tượng sử dụng tàu có trọng tải lớn dùng hóa đơn, chứng từ vận chuyển nội địa, khi đi qua khu vực giáp ranh, nếu có cơ hội thì chuyển hướng để xuất lậu sang Trung Quốc.

Đọc thêm