Quy Nhơn – viên ngọc mới của du lịch MICE tại miền Trung

(PLVN) - Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt mĩ, cơ sở hạ tầng du lịch đang trên đà phát triển cùng trung tâm hội nghị tiêu chuẩn quốc tế, Quy Nhơn có đủ điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch, đặc biệt là MICE – loại hình hội họp kết hợp du lịch nghỉ dưỡng đang trở thành xu hướng. 
Quy Nhơn – viên ngọc mới của du lịch MICE tại miền Trung

Cơ sở vật chất tiện nghi tiêu chuẩn quốc tế

Khác với những vùng du lịch biển lâu đời như Nha Trang hay Phú Quốc, Quy Nhơn là viên ngọc đẹp nhưng còn thô sơ của du lịch Việt. Sở hữu những danh thắng thiên nhiên “cực phẩm” như Eo Gió, Kỳ Co và chỉ mất 3 giờ di chuyển từ các thành phố lớn, Quy Nhơn đang ngày càng khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch Việt nói chung và MICE nói riêng. Thế nhưng đó mới là phần “thô” của viên ngọc cần được mài dũa. 

Để có thể “sánh vai” với những thủ phủ du lịch như Nha Trang hay Phú Quốc, Quy Nhơn cần phát triển thêm cơ sở vật chất, tiện ích để phục vụ đối tượng khách MICE vốn “kén” hơn và có yêu cầu cao. Không chỉ trung tâm hội nghị đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế mà sản phẩm và dịch vụ lưu trú, giải trí cũng cần xứng tầm đẳng cấp. Đến thời điểm hiện tại, địa điểm có thể đáp ứng trọn vẹn mọi tiêu chí đặc thù của du lịch MICE ở Quy Nhơn còn rất hiếm, tiêu biểu mới chỉ có quần thể nghỉ dưỡng 5 sao FLC Quy Nhơn. 

Năm 2018, FLC Quy Nhơn vinh dự nhận giải thưởng “Địa điểm tổ chức MICE ASEAN” tại Diễn đàn Du lịch châu Á. Quần thể có tổng diện tích 1.300 ha với hơn 1.000 phòng khách sạn và biệt thự ven biển, đáp ứng nhu cầu của đoàn khách từ hàng trăm tới hàng ngàn người.

 

Trung tâm hội nghị quốc tế FLC Quy Nhơn có sức chứa lên tới 1.500 chỗ, được lựa chọn tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, sự kiện văn hóa, thể thao mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế. Điển hình là Hội nghị Phát triển kinh tế miền Trung hay Chung khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Với hệ thống các phòng họp có kích thước và cách bố trí đa dạng, đây cũng là công trình có không gian hội nghị chuyên nghiệp và sức chứa lớn nhất trong hệ thống FLC.

Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp

Đặc thù của du lịch MICE là cung cấp trọn gói từ dịch vụ lưu trú, ẩm thực tới chương trình team-building, tham quan cho khách hàng với nhu cầu rất đa dạng. Do đó, đội ngũ nhân viên cần sự chuyên nghiệp với những tiêu chuẩn cao nhất. 

Gần 2.000 lao động thường xuyên tại đây được đào tạo bài bản, có tay nghề vững vàng, liên tục được bồi dưỡng nghiệp vụ để đảm bảo chuẩn chỉ tại tất cả vị trí, từ quản lý, phục vụ phòng, lễ tân, nhân viên nhà hàng và spa. Đây chính là “chìa khóa” mang đến thành công để FLC Quy Nhơn được các đối tác tin tưởng “chọn mặt gửi vàng”.

Trải nghiệm trọn vẹn chuyến du lịch MICE 2 trong 1 

 

FLC Quy Nhơn nhận được sự đánh giá cao từ các chuyên gia trong lĩnh vực MICE với tổ hợp phòng ở tiêu chuẩn 5 sao và hệ sinh thái biển xanh trong lành, đi cùng hệ tiện ích phong phú: Sân golf dạng links 36 hố thuộc top 3 Đông Nam Á; bể bơi cao cấp; hệ thống nhà hàng và bar; spa; phòng gym; vườn thú Safari độc đáo… Không gian xanh bên bãi biển Nhơn Lý xinh đẹp là địa điểm lý tưởng cho các hoạt động team building, các trò chơi đầy tính đồng đội như kéo phao chuối, chèo thuyền kayak…

Với khả năng đáp ứng đầy đủ những tiêu chí của du lịch MICE, những quần thể nghỉ dưỡng như FLC Quy Nhơn đang góp phần nâng cao chất lượng và dịch vụ du lịch để đưa Quy Nhơn trở thành điểm đến MICE hấp dẫn cho khách hàng trong và ngoài nước.

FLC BLEISURE PACKAGE: HỘI HỌP ĐẲNG CẤP - GẮN KẾT THÀNH CÔNG

Áp dụng từ 03/09 – 31/12/2019 trên toàn bộ quần thể nghỉ dưỡng FLC với đoàn từ 20 phòng trở lên

- FLC Sầm Sơn: từ 650.000VND/khách/đêm

- FLC Vĩnh Phúc: từ 550.000VND/khách/đêm

- FLC Quy Nhơn: từ 900.000VND/khách/đêm

- FLC Hạ Long: từ 950.000VND/khách/đêm

 (Giá đã bao gồm thuế, phí)

• Miễn phí địa điểm Team building, công treo 1 Backdrop và set up trước 1 ngày với đoàn từ 200 khách trở lên

• Tặng 01 soft drink/khách với Buffet menu

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem tại: http://bit.ly/FLC_Bleisure_Package_2019 

Đọc thêm