Thay lãnh đạo cấp cao, cổ phiếu Bảo Việt rớt giá

(PLO) - Sau khi Bảo Việt công bố thông tin thay đổi hàng loạt lãnh đạo cấp cao, trong đó có vị trí Chủ tịch HĐQT, chốt phiên giao dịch sáng nay, 24/12, cổ phiếu BVH của Tập đoàn Bảo Việt đã bị rớt giá.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, sau khi Bảo Việt công bố thông tin thay đổi hàng loạt lãnh đạo cấp cao, trong đó có vị trí Chủ tịch HĐQT, chốt phiên giao dịch sáng nay, 24/12, cổ phiếu BVH của Tập đoàn Bảo Việt mất 600 đồng/ cổ phiếu, giảm còn 32.300 đồng/cổ phiếu.

Liên quan đến thông tin ông Nguyễn Văn Hoàn, nguyên Phó Tổng Giám đốc ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) bị bắt để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, theo Điều 179 Bộ luật Hình sự như PLVN đã đưa tin, cổ phiếu OGC sáng nay phục hồi trở lại, tăng 100 đồng/cp, đạt mức 7.300 đồng/cổ phiếu, khớp lệnh đạt 2,5 triệu cổ phiếu.

Trước đó, hồi tháng 6/2014, Bảo Việt cũng thay đổi Tổng Giám đốc (CEO) Tập đoàn. Ông Nguyễn Quang Phi, sinh năm 1973, trở thành Tổng Giám đốc trẻ nhất trong lịch sử của Tập đoàn Bảo Việt. Đây là lần thay CEO chính thức của Tập đoàn kể từ khi nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Trần Trọng Phúc bị khởi tố hồi tháng 4 năm nay.
 
Ông Đào Đình Thi – tân chủ tịch HĐQT Bảo Việt chỉ vừa tham gia HĐQT tập đoàn này vào ngày 23/12/2014, đồng thời giữ vị trí cao nhất là Chủ tịch HĐQT. Ông Thi sinh năm 1974, tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh với 20 năm kinh nghiệm, đã đảm nhận chức vụ Phó Tổng giám đốc tại Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam từ tháng 6/2014. Trước đó, ông nguyên là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thủy tinh và gốm xây dựng (Viglacera) và đã từng kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo tại đây.
Thông tin các chức danh khác vừa được Bảo Việt bổ nhiệm như sau:
 
 
 

Tập đoàn Bảo Việt là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam và là một trong số doanh nghiệp lớn của Việt Nam, có các chi nhánh trên khắp 63 tỉnh thành cả nước.

Tập đoàn Bảo Việt cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện, bao gồm bảo hiểm, ngân hàng, quản lý quỹ, chứng khoán và đầu tư. Tập đoàn có tổng nguồn vốn chủ sở hữu là hơn 10 nghìn tỷ đồng./.

Chuyên mục Tiêu dùng & Dư luận của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ bảo hành, chăm sóc khách hàng...
Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com

Đọc thêm