Thu 500 khẩu súng là đồ chơi bạo lực trẻ em

(PLO) - Một lượng lớn đồ chơi bạo lực trẻ em có tính sát thương, rất nguy hiểm được công an TP. Vinh phát hiện bắt giữ tại các ki-ốt khi chưa kịp tiêu thụ. 
Lực lượng chức năng thu giữ được lượng lớn đồ chơi bạo lực trẻ em
Lực lượng chức năng thu giữ được lượng lớn đồ chơi bạo lực trẻ em

Chiều ngày 5/9, Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện bắt giữ một lượng lớn đồ chơi bạo lực trẻ em gồm dao, kiếm, thương, súng.... 

Theo đó, trong lúc làm nhiệm vụ, tổ công tác của Công an TP. Vinh tiến hành kiểm tra ki-ốt của anh Phạm Đức Ban (SN 1974, trú tại xã Nghi Đức, TP. Vinh) làm chủ phát hiện 3 thùng cacton lớn chứa đồ chơi bạo lực nguy hiểm của trẻ em.

Số đồ chơi trẻ em bạo lực thu giữ được trong ki-ốt anh Phạm Đức Ban
Số đồ chơi trẻ em bạo lực thu giữ được trong ki-ốt anh Phạm Đức Ban

Tại hiện trường lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ 200 khẩu súng nhựa và 50 kiếm nhựa là những đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực nguy hiểm có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Anh Ban khai nhận, số hàng được nhập từ ngoài Bắc về để bán cho trẻ em dịp Tết Trung thu 2016 sắp tới. 

Rất nhiều khẩu súng bắn đạn cao su rất nguy hiểm đối với trẻ em
Rất nhiều khẩu súng bắn đạn cao su rất nguy hiểm đối với trẻ em

Trước đó, chiều 4/9, đơn vị này cũng phát hiện và lập biên bản thu giữ hơn 200 khẩu súng bắn đạn nhựa tại 3 ki-ốt trên địa bàn kinh doanh khác là những đồ chơi trẻ em có tính bạo lực nguy hiểm cao. 

Hiện, Công an TP. Vinh đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng nói trên để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. 

Đọc thêm