Thu giữ 10.000 chiếc đồng hồ hàng hiệu dỏm

(PLO) - Sáng 22/5, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP. Hà Nội cho biết đơn vị vừa phát hiện, thu giữ  lô hàng hóa gồm 10.000 chiếc đồng hồ các loại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Số đồng hồ giả thu giữ được
Số đồng hồ giả thu giữ được

Sự việc bị phát hiện khoảng 16h40 ngày 20/5, khi tổ công tác Đội Giao thông bưu điện - Phòng Cảnh sát kinh tế làm nhiệm vụ tại khu vực Cầu Giấy đã phát hiện nam thanh niên tên Trương Mạnh Cường xách 1 bao tải màu xanh có biểu hiện nghi vấn tại  ngách 105/20 Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch. 

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong bao tải có 219 chiếc đồng hồ đeo tay có chữ nước ngoài. Cường không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh số hàng trên.

Tại cơ quan điều tra, Trương Mạnh Cường khai vừa nhận vận chuyển số hàng trên cho Phạm Hồng Ngọc và Ngô Quang Bình từ tầng 2, số 131, ngách 105/20 Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

Qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Phạm Hồng Ngọc, quê ở Lào Cai và Ngô Quang Bình quê ở Nam Định, hiện đang là sinh viên học tại Hà Nội. Hai đối tượng này cùng thuê căn phòng 2B, số 131, ngách 105/20 Doãn Kế Thiện để làm nơi tập kết, buôn bán đồng để kiếm lời.

Tại nơi tập kết trên, cơ quan điều tra thu giữ 31 kiện hàng đồng hồ, tổng số 10.000 chiếc, mang các nhãn hiệu như: Mar jacobs, HR, JW, Orlando, Kinggirl, Hongrui và Onygai, đều không có hóa đơn chứng từ. Cơ quan điều tra nhận định, toàn bộ số hàng đồng hồ này đều là hàng giả, kém chất lượng. Các đối tượng nhập lậu, bán qua mạng và giao hàng qua bưu điện cho khách hàng.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Chuyên mục Tiêu dùng & Dư luận của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ bảo hành, chăm sóc khách hàng...
Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com

Đọc thêm