Thu giữ 1,8 tấn lợn thịt đang trên đường qua biên giới tiêu thụ

(PLVN) -Một người phụ nữ thuê 2 người đàn ông vận chuyển 1,8 tấn lợn thịt lên khu vực biên giới để chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ, bất ngờ bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.
Lực lượng chức năng kiểm tra và thu giữ 1,8 tấn lợn thịt.
Lực lượng chức năng kiểm tra và thu giữ 1,8 tấn lợn thịt.

Vào khoảng 2 giờ 15 phút, ngày 8/1, tại khu vực Mốc 1331 thuộc bản Tài Chi, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, Quảng Ninh, Đồn biên phòng Quảng Đức (BĐBP tỉnh Quảng Ninh) phát hiện 2 xe ô tô tải đang vận chuyển lợn qua khu vực biên giới.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô mang BKS 14C-26230 do Tằng A Sy (SN 1981, trú tại xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh) điều khiển đang chở 11 con lợn thịt và trên xe ô tô mang BKS 18C – 07720 do Nguyễn Xuân Cường (Sn 1963, trú tại xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) điều khiển chở 7 con lợn thịt. Tổng trọng lượng là 1,8 tấn.

Tại thời điểm kiểm tra, cả 2 lái xe đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số lợn trên.

Cả 2 đối tượng khai nhận vận chuyển thuê cho người phụ nữ tên Bổng ra khu vực biên giới sang Trung Quốc để lấy tiền công. Sy vận chuyển thuê từ thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà lên khu vực Mốc 1331 với số tiền 1,2 triệu đồng còn Cường vận chuyển thuê từ xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng ra khu vực Mốc 1331 với số tiền 5 triệu đồng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Đọc thêm