Thu giữ 300kg chân gà nhập lậu từ Trung Quốc

(PLO) - 300kg chân gà này có thể là chân gà nhập lậu từ Hà Khẩu (Trung Quốc), qua sông Hồng, vào nội địa để tiêu thụ trong dịp Tết sắp tới.
Thu giữ 300kg chân gà nhập lậu từ Trung Quốc
Theo đó (1/2), Công an huyện Bát Xát (Lào Cai) cho biết, cơ quan này vừa bắt 320 kg chân gà, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, tại khu vực biên giới Việt - Trung, tỉnh Lào Cai.
Trước đó, ngày 31/1, tại km12, tỉnh lộ 156, thuộc khu vực tổ 1, thị trấn Bát Xát (Lào Cai), nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Bát Xát đã chốt chặn, kiểm tra xe ô tô taxi tải, biển kiểm soát 24C- 017.48, do Đào Mạnh Cường, sinh năm 1986, trú tại phường Kim Tân, TP Lào Cai điều khiển, chạy hướng Bản Vược - Lào Cai.
Qua kiểm tra, công an phát hiện trên thùng xe chở 320 kg chân gà, không có hóa đơn, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, theo quy định.
Theo công an huyện Bát Xát, đây có thể là chân gà nhập lậu từ Hà Khẩu (Trung Quốc), qua sông Hồng, vào nội địa để tiêu thụ trong dịp Tết sắp tới.
Trước đó, tại Hà Nội, lực lượng chưa năng cũng phát hiện lượng lớn chân gà Trung Quốc. 10 giờ sáng ngày 8/1, tại khu vực vòng xoay chân cầu Vĩnh Tuy (TP.Hà Nội), Đội 8 thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an TP.Hà Nội) đã bắt quả tang xe tải 30U-1537 chở 10 thùng xốp ghi chữ Trung Quốc, trong có gần 300 kg nội tạng lợn, chân, cánh gà và gà thịt bốc mùi hôi thối.
Tài xế Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, xã Phủ Lỗ, H.Đông Anh, TP.Hà Nội; là nhân viên Công ty vận tải Dương Anh) khai nhận: 9 giờ sáng cùng ngày Nam được lệnh đưa xe tới giao lộ QL3 và QL18 để nhận 10 thùng hàng chở về giao cho một người tại vòng xuyến chân cầu Vĩnh Tuy.
Tại thời điểm kiểm tra, Nam không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy kiểm dịch... Theo trung tá Hùng, số hàng này nhập từ Trung Quốc, được ngâm tẩm hóa chất độc hại, báo Thanh Niên đưa tin. 

Đọc thêm