TP Hồ Chí Minh: Bắt đường dây sản xuất, tiêu thụ thuốc tân dược giả

(PLO) -Một đường dây sản xuất và tiêu thụ thuốc tân dược giả với quy mô lớn vừa bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ tại TP.HCM.
Các vỉ thuốc được phát hiện tại kho khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra.
Các vỉ thuốc được phát hiện tại kho khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TPHCM cho biết, sau  một thời gian điều tra, theo dõi đã phát hiện một cơ sở sản xuất và tiêu thụ thuốc tân dược giả tại địa bàn phường 2, quận Tân Bình.

Theo đó, chiều ngày 23/7, cơ quan công an phát hiện được Nguyễn Hồng Nhiều (SN 1967, quê Đăk Lắk) đang vận chuyển 50 lọ thuốc giảm đau, hạ sốt không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ đi tiêu thụ.

Cùng thời điểm đó, một tổ trinh sát khác cũng bắt quả tang Kiệt Hoàng Vũ đang vận chuyển 140 hộp thuốc giả đi giao cho các đại lý trên địa bàn thành phố.

Qua lời khai của hai đối tượng này, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét  ngôi nhà nằm trên địa bàn phường 2, quận Tân Bình, được bà Nguyễn Thị Xuân Hậu (SN 1971) thuê làm kho chứa thuốc.

Tại đây, lực lượng chức năng cơ phát hiện hơn 6.000 vỉ thuốc, hơn 1.000 lọ và gần 200 hộp thuốc được dán nhãn mác ghi có công dụng giảm đau, chống dị ứng, cảm cúm, viêm mũi, tránh thai… cùng với 9kg nhãn mác các loại.

Phần lớn các loại thuốc nghi được làm giả bị phát hiện tại đây đều là những loại  bán thông dụng trên thị trường.


Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm