TP Hồ Chí Minh: Phát hiện 300 kg nội tạng heo thối đang trên đường đi tiêu thụ

(PLO) - Một chiếc xe 7 chỗ chở gần 300kg nội tạng heo thối đi tiêu thụ thì được lực lượng chức năng phát hiện tại Thủ Đức, TP.HCM
Chiếc xe 7 chỗ chở nội tạng heo thối. Ảnh: lực lượng chức năng cung cấp
Chiếc xe 7 chỗ chở nội tạng heo thối. Ảnh: lực lượng chức năng cung cấp

Sáng 13/8, cơ quan liên ngành Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức – Chi cục thú y TPHCM phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc tuần tra trên quốc lộ 1A. Khi đến đoạn qua phường Linh Trung, quận Thủ Đức thì phát hiện chiếc xe ô tô 7 chỗ mang biển số 60A - 137.09 lưu thông theo hướng từ Đồng Nai đi TPHCM có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Ngay lập tức tài xế tấp xe vào lề đường, cách đoàn kiểm tra liên ngành hơn 100m. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đi bộ đến gần thì tài xế xe bất ngờ tăng ga bỏ chạy hướng vào trung tâm thành phố.

Lực lượng CSGT truy đuổi hơn 5km đến ngã tư Bình Thái, quận Thủ Đức thì chiếc xe bị chặn lại.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn nội tạng heo, huyết heo nên yêu cầu tài xế chạy xe về trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức làm việc.

Tại đây, tài xế Phạm Ngọc Duy Hiền (25 tuổi, quê Đồng Nai) khai số phụ phẩm heo được có trọng lượng 278 kg gồm đầu, nội tạng và huyết heo. Tất cả số hàng trên đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch, đã rỉ dịch và bốc mùi hôi thối.

Tài xế Hiền khai, anh được thuê chở số nội tạng này từ Đồng Nai về chợ Phước Bình, quận 9, TPHCM để tiêu thụ.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản vụ việc và tiêu hủy lô hàng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm