Triệt phá 'đại lý' buôn bán vũ khí trái phép qua mạng xã hội

(PLO) - Ngày 7/12, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng vừa triệt phá một cơ sở buôn bán trái phép vũ khí qua mạng xã hội đóng trên địa bàn huyện.

Công an huyện Thanh Oai đã xác định được hai đối tượng thuộc “đại lý” nói trên là Đặng Anh Sơn (23 tuổi, trú tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) và Chu Hưng Thịnh (25 tuổi, trú tại Hoài Đức, Hà Nội).

Tang vật bị thu giữ gồm hơn 250 vũ khí, công cụ hỗ trợ các loại, trong đó có cả súng ngắn, đạn và hàng chục loại đao, kiếm với đủ kích cỡ, được “đại lý” mua với giá gần 30 triệu đồng.

Đặng Anh Sơn và Chu Hưng Thịnh khai mua các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ ở Trung Quốc, sau đó rao bán trên Facebook để kiếm lời.

Đọc thêm