Tin giao thông đến sáng 13/2

(PLVN) - Chồng nguy kịch, vợ bị thương khi xe máy va chạm xe Mercedes; hàng loạt tàu Tết hủy chuyến; đường phố Hà Nội kẹt cứng ngày đầu năm là những tin giao thông đáng chú ý ngày 12/2.

Tông vào xe Mercedes chồng nguy kịch, vợ bị thương

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 7h tại ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ (quận Cầu Giấy, Hà Nội). 

Thời điểm trên, xe ô tô hiệu Mercedes 5 chỗ di chuyển theo hướng từ đường Dương Đình Nghệ đi Mễ Trì, khi đến ngã tư Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng thì xảy ra va chạm với 2 vợ chồng đi xe máy, di chuyển theo hướng từ đường đường Phạm Hùng đi Khuất Duy Tiến.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn. 

Vụ va chạm mạnh khiến cả 2 vợ chồng đi xe máy bị ngã văng xuống đường. Cú đâm mạnh khiến người chồng bị thương nặng, vợ ngồi sau bị thương nhẹ.

Ngay sau đó, người dân đã gọi xe cấp cứu đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Hủy hàng loạt chuyến tàu Tết

Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, do lượng khách trả vé tàu Tết nhiều nên phải cắt một số đoàn tàu trên tuyến đường sắt Bắc-Nam.

Theo đó, một số mác tàu đi từ ga Hà Nội hủy trong những ngày tới, gồm: tàu SE9 xuất phát từ ga Hà Nội ngày 12/2 (tức mùng 1 Tết); tàu SE5, SE15 SE29, SE19, SE23 xuất phát các ngày từ 12-21/2/2021.

Hình minh họa.
 Hình minh họa.

Huỷ một số tàu xuất phàt từ ga Sài Gòn trong Tết gồm: tàu SE14, SE30, SE20, SE24, SE10, SE6 xuất phát các ngày từ 12-20/2/2021.

Khách có vé đi tàu trong những ngày tàu ngừng chạy sẽ chuyển sang đi các đoàn tàu khác cùng ngày. Khi không đi tàu, khách sẽ được trả vé không thu phí và hoàn tiền ngay khi trả vé.

Trước đó, do lo ngại dịch COVDI-19, đã có khoảng 50% hành khách trả lại vé tàu Tết.

Chiều mùng 1 Tết đường phố Hà Nội kẹt cứng

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội chiều mùng 1 Tết tắc cứng do người dân đổ ra đường đi lễ chùa và chúc Tết.

Các tuyến đường như Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Thanh Niên, Tràng Tiền, Âu Cơ... ken đặc người và xe. Các phương tiện nối đuôi nhau, nhích từng chút một.

Người dân Hà Nội đổ ra đường đầu năm mới. Ảnh Zing.
 Người dân Hà Nội đổ ra đường đầu năm mới. Ảnh Zing.

Các tuyến đường quanh hồ Tây như Âu Cơ, Nghi Tàm, Xuân Diệu, Thanh Niên... cũng xảy ra ùn tắc trong chiều 12/2. Các tuyến đường dẫn về hồ Gươm cũng ùn tắc cục bộ. 

Tình trạng tắc đường xảy ra trên nhiều tuyến đường ở Thủ đô. Ảnh Zing.
 Tình trạng tắc đường xảy ra trên nhiều tuyến đường ở Thủ đô. Ảnh Zing.

Chiến sĩ thuộc Đội 2 Phòng CSGT Công an Hà Nội phân luồng trên đường Thanh Niên. Thông tin với Zing, chỉ huy Phòng CSGT Công an Hà Nội, cho biết đơn vị sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và phân luồng giao thông trong suốt 7 ngày nghỉ Tết. Vị này cũng nhận định do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng người dân ở lại ăn Tết tại Hà Nội tăng, kết hợp với việc các gia đình đi lễ chùa đầu năm dẫn đến tắc đường tại các tuyến quanh điểm di tích, du lịch.

Trong khi đó ở cửa ngõ thủ đô lại vắng phương tiện. Ảnh Zing.
Trong khi đó ở cửa ngõ thủ đô lại vắng phương tiện. Ảnh Zing.

Trái ngược với cảnh ùn ứ trong nội đô, các tuyến đường cửa ngõ Hà Nội vắng bóng phương tiện trong ngày mùng 1 Tết.

Đọc thêm