Tin giao thông đến sáng 14/1: Cô gái trẻ bị xe đầu kéo tông tử vong; bé 4 tuổi thiệt mạng vì xe tải

(PLVN) - Ngày 13/1, tại Hà Nội, TP HCM, Tiền Giang và Hải Dương xảy ra tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong.

Va chạm với xe đầu kéo, cô gái trẻ tử vong thương tâm

Khoảng 14h30, tại ngã 5 Tế Tiêu (thuộc thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Thời điểm trên, một cô gái điều khiển xe máy lưu thông theo hướng về Mỹ Đức. Khi đến ngã 5 Tế Tiêu thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang BKS 89C 195.51. Sau cú va chạm cô gái ngã xuống đường bị bánh xe đầu ké cán qua, tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.
 Hiện trường vụ tai nạn.

Ông Nguyễn Văn Ninh, Chủ tịch UBND thị trấn Đại Nghĩa đã xác nhận vụ việc và cho biết, nạn nhân xấu số sinh năm 2004, quê ở huyện Lương Sơn (tỉnh Hoà Bình).

Nạn nhân đang đèo chị đi khám thai, khi đi đến ngã 5 Tế Tiêu thì gặp nạn. Người chị đang mang thai được lực lượng chức năng đưa đi viện, qua kiểm tra chỉ bị thương nhẹ, thai không bị ảnh hưởng...", ông Ninh thông tin.

Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nữ sinh gặp nạn trên đường đi học về

Tại TP HCM, khoảng 10h, xe tải mang BKS 84C-045.33 do tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển, chạy trên đường An Dương Vương, hướng Võ Văn Kiệt đi bến Phú Định.

Khi đến số 25 An Dương Vương (phường 16, quận 8), thì xảy ra va chạm với xe đạp do một bé gái (học sinh tiểu học) chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong.

Tai nạn khiến nữ sinh tử vong.
 Tai nạn khiến nữ sinh tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận 8 đã có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thời điểm xảy ra tai nạn là lúc nạn nhân đang trên đường đi học về. Nguyên nhân vụ tại nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Va chạm với xe chở đất, bé gái 4 tuổi tử vong

Nạn nhân là Phan Tuệ M (4 tuổi, ngụ xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang).

Khoảng 10h, chị Phan Thị Nhi (32 tuổi, ngụ xã Bình Tân) điều khiển xe máy BKS 93H1-1695 chở theo con gái Phan Tuệ M lưu thông đến ngã tư giao nhau giữa đường tỉnh 872B và 877.

Cùng lúc, xe tải chở đất BKS 65C-110.21 do tài xế Nguyễn Văn Chọn (31 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) điều khiển lưu thông từ đường tỉnh 877 chạy tới, tông trực diện vào xe máy.

Bé gái tử vong, người mẹ bị thương sau va chạm với xe tải.
Bé gái tử vong, người mẹ bị thương sau va chạm với xe tải. 

Hậu quả làm bé M tử vong, chị Nhi gãy xương tay được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo người dân địa phương phản ánh, vào mùa khô hàng năm, trên địa bàn có nhiều đoàn xe tải chuyên chở đất ruộng đi phục vụ các công trình san lấp mặt bằng.

Các phương tiện này thường chở quá tải, phóng nhanh, vượt ẩu và làm rơi vãi đất xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông.

Đâm đuôi xe container dừng, tài xế xe tải tử vong

Còn tại Hải Dương, khoảng 0h35, tại Km52+550 QL5, đoạn qua phường Bình Hàn (TP Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe container khiến 1 người tử vong.

Vào thời điểm trên, anh Chu Long Hưng (SN 1986, trú tại xã Thọ Văn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe tải BKS 15C-170.91 di chuyển hướng Hà Nội - Hải Phòng.

Đầu xe tải biến dạng sau va chạm.
Đầu xe tải biến dạng sau va chạm. 

Khi đến Km52+550 QL5, xe của anh Hưng đã đâm thẳng vào đuôi xe ô tô đầu kéo BKS 15C-121.28 kéo theo rơ moóc BKS 15R-07300 do anh Phan Mạnh Long (SN 1984, trú phường Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng) điều khiển. Hậu quả anh Hưng tử vong, cả 2 xe hư hỏng nặng.

Hiện, cơ quan công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều ra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đọc thêm