Tin giao thông đến sáng 15/1: Xe chở dầm thép 'khủng' bị phạt 73 triệu đồng; tránh xe máy, ô tô đầu kéo lật nghiêng

(PLVN) - Xe đầu kéo lật nghiêng khi tránh xe máy băng ngang qua đường; vượt nhanh qua đường, xe máy tông ô tô; xe chở dầm thép “khủng” bị xử phạt 73 triệu đồng là những tin giao thông đáng chú ý ngày 14/1.

Tránh xe máy băng qua đường, xe đầu kéo lật nghiêng

Khoảng 17h30, chiếc xe đầu kéo BKS 51C - 940.12 kéo theo rơ móoc BKS 51R -191.63 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Nông - Đắk Lắk. 

Khi đi qua thôn 3 (xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) thì bất ngờ gặp một xe máy băng ngang qua đường. Tài xế xe đầu kéo vội vàng đánh lái né tránh khiến chiếc xe lao vào bên phải đường, rơi xuống mương thoát nước rồi lật nghiêng.

Chiếc xe lật nghiêng, hàng hóa đổ tràn xuống bên đường. Ảnh Giao thông.
 Chiếc xe lật nghiêng, hàng hóa đổ tràn xuống bên đường. Ảnh Giao thông.

Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến cabin xe bị hư hỏng và hàng hóa trên xe đổ tràn xuống bên đường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đi qua đường tàu trượt ngã, xe máy va chạm với ô tô

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 10h50, tại Km 64+200 trên QL18, thuộc khu Yên Trung, Yên Thọ, Mạo Khê, Tx Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. 

Thời điểm trên, xe ô tô BKS 29KT-007.80 do anh Phạm Văn Dũng (SN 1980, trú tại Đông Lâm, Bình Dương, Tx Đông Triều) điều khiển, đi hướng Uông Bí - Đông Triều đã xảy ra va chạm với xe máy (chưa có biển kiểm soát) do Nguyễn Văn Tuấn (SN 2005, trú tại Vĩnh Tân, Mạo Khê, Tx Đông Triều) điều khiển đi hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn.
 Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm trên khiến anh Tuấn ngã văng ra đường, bị thương được người dân địa phương đưa đi cấp cứu; xe máy hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đến hiện trường điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bước đầu xác định, do Nguyễn Văn Tuấn điều khiển xe máy đi quá nhanh, qua đường tàu không làm chủ được tay lái, nên đã trượt ngã, dẫn tới va chạm với xe ô tô đi ngược chiều.

Xử phạt tài xế và chủ xe chở dầm thép siêu “khủng” 73 triệu đồng

Ngày 14/1, ông Nguyễn Quyền - Trưởng Phòng Tham mưu tổng hợp (Thanh tra Sở GTVT Hà Nội) cho biết Thanh tra Sở vừa quyết định xử phạt xe chở dầm thép siêu khủng "lọt" qua nhiều tỉnh, thành gần 73 triệu đồng. 

Trong đó, lái xe bị phạt 14,9 triệu đồng, tước GPLX 2 tháng. Chủ xe bị phạt 58 triệu đồng, tước phù hiệu GPLX 2 tháng.

Trước đó, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội bắt giữ một chiếc xe đầu kéo biển số 29H-347.63 kéo theo rơmoóc BKS 29R-510.59 chở dầm thép "siêu khủng" đang dừng đỗ trên đường Nguyễn Xiển - Xa La (Thanh Trì).

Chiếc xe chở hàng siêu trường, trên xe chở một khối dầm thép dài khoảng 40 mét, chiều rộng 3,4 mét, nặng hơn 37 tấn. Thời điểm kiểm tra, tài xế xe không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc vận chuyển tấm dầm này.

Chiếc xe chở dầm thép "khủng".
Chiếc xe chở dầm thép "khủng". 

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội lập biên bản xử lý 3 hành vi gồm chở hàng hóa vượt quá tải trọng của rơmoóc, quá tải cầu đường, không có giấy phép chở hàng siêu trường siêu trọng, đồng thời đình chỉ lưu hành xe 29H-347.63 kéo SMRM 29R-510.59 của Công ty TNHH MTV Vận tải và Thương mại Quang Trung, địa chỉ số 5, B2, MTZ179, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

Qua trích xuất dữ liệu hành trình, chiếc xe đầu kéo trên được xác định xuất phát tại Bắc Giang vào rạng sáng 11/1, sau đó di chuyển qua nhiều tuyến đường, trong đó phần lớn là quốc lộ 1 qua địa bàn Bắc Giang, Bắc Ninh và Hà Nội.

Đọc thêm