Tin giao thông đến sáng 18/7: Hà Nội dừng xe khách đến 37 tỉnh, thành; tàu chở hàng trật bánh 5 toa “bay” khỏi đường ray

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hà Nội dừng phương tiện vận tải công cộng đến 37 tỉnh, thành; tàu chở hang trật bánh, 5 toa “bay” khỏi đường ray; tài xế giật giấy tờ, kéo lê CSGT hòng thông chốt kiểm dịch trên cao tốc là những tin giao thông đáng chú ý ngày 17/7.

Hà Nội dừng xe khách đến 37 tỉnh, thành

Đêm 17/7, Sở GTVT Hà Nội thông báo tạm dừng hoạt động các phương tiện vận tải công cộng đến 37 tỉnh, thành.

Theo đó, xe buýt, taxi, xe hợp đồng, xe du lịch và xe tuyến cố định đến 37 tỉnh, thành và ngược lại dừng hoạt động, trong số này có 14 tỉnh, thành đã bị dừng từ hôm 8/7.

Các địa phương trong danh sách gồm: Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và 33 tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên-Huế trở vào phía Nam.

Hình minh hoạ.

Hình minh hoạ.

Xe hợp đồng chở chuyên gia, cán bộ, công nhân viên, người lao động của các cơ quan, khu công nghiệp, khu chế xuất được phép hoạt động.

Trước đó, từ cuối tháng 6/2021, đối với ba tỉnh Hưng Yên, Hải Dương và Bắc Ninh, Sở GTVT Hà Nội đã có yêu cầu dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng.

Các tuyến xe trên chỉ được phép hoạt động trở lại nếu sau 14 ngày liên tiếp địa phương liên quan không ghi nhận ca bệnh COVID- 19 trong cộng đồng, hoặc đến khi có thông báo mới.

Đầu máy tàu hàng cùng 5 toa xe trật bánh khỏi đường ray

Khoảng 10h5, tàu SH4/003, kéo 22 toa xe 988.5 tấn đang thông qua ga Sa Lung (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) trên đường số 2 theo hướng từ Nam ra Bắc thì đầu máy 003 và 5 toa xe bị trật bánh. Tại hiện trường, các toa xe chở hàng tiêu dùng chủ yếu là sắn, nằm ngang đường ray. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để giải tỏa giao thông.

Hiện trường vụ lật tàu hàng.

Hiện trường vụ lật tàu hàng.

Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Trị cho biết vụ tai nạn không gây thương vong về người. Tuy nhiên, vụ tai nạn khiến 1 bên đường ray bật khỏi tà vẹt nằm gác lên đường ray bên cạnh. Đường sắt Bắc Nam đoạn qua khu vực xảy ra vụ tai nạn bị ảnh hưởng, tắc nghẽn nhiều giờ.

Tài xế giật giấy tờ, kéo lê CSGT hòng thông chốt kiểm dịch trên cao tốc

Chiều 17/7, tin từ Công an TP Đã Nẵng cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương khẩn trương điều tra vụ tài xế giật giấy tờ, kéo lê CSGT hòng thông chốt kiểm dịch trên cao tốc.

Theo đó, khoảng 13h25 ngày 16/7, tổ công tác liên ngành chốt kiểm dịch C20 tại đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã yêu cầu dừng, kiểm tra phương tiện xe ô tô mang BKS 29B - 062.53 do lái xe Lưu Văn Chiến (SN 1984, trú tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Cạn) điều khiển chạy hướng Đà Nẵng đi Quảng Ngãi.

Sau khi dừng xe, tổ công tác yêu cầu lái xe Chiến khai báo y tế và kiểm tra các loại giấy tờ xe thì tài xế xuất trình một tập giấy tờ nhưng lại thiếu giấy phép lái xe. Tổ công tác đã yêu cầu tài xế Chiến cung cấp giấy phép lái xe để so sánh, đối chiếu với giấy xét nghiệm COVID-19. Tuy nhiên, tài xế Chiến đã giật lại tập giấy tờ và đóng cửa xe lại.

Lúc này, thượng úy Bùi Quang Thanh - cán bộ Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 5, Phòng Hướng dẫn TTKS giao thông đường bộ (Cục CSGT) chạy đến trước đầu xe yêu cầu mở cửa nhưng Chiến không mở mà lái xe bỏ chạy.

Thượng úy Thanh tiếp tục chặn không cho xe chạy nhưng Chiến vẫn đạp ga cho xe chạy đẩy, thượng úy Thanh về phía trước khoảng 7 mét. Lúc này thượng úy Thanh tránh được ra khỏi đầu xe, còn Chiến lái xe bỏ chạy.

Tổ công tác đuổi theo đến Km số 9 thì dừng được chiếc xe vi phạm để đưa tài xế và phương tiện về trụ sở đơn vị làm việc.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đang thụ lý giải quyết.

Đọc thêm