Tin giao thông đến sáng 22/1: Tài xế ngủ gật đâm đổ tường nhà dân; xe máy tông vào thành cầu 1 người tử vong

(PLVN) - Tài xế ngủ gật đâm đổ tường, húc tung cột điện; xe máy tông vào thành cầu, 1 người tử vong, 1 người bị thương; QL1 ùn tắc nhiều giờ khi xe đầu kéo tông vào đuôi ô tô tải là những tin giao thông đáng chú ý ngày 21/1.

Tông vào thành cầu, 1 người tử vong, 1 người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra tại Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). 

Cụ thể, khoảng 16h, nam thanh niên (chưa rõ danh tính) chạy xe Winner X, biển số 79H1-93124 theo hướng Bắc - Nam, phía sau chở theo chị Lê Thị Hoài Th (SN 2001, trú tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), khi đang ôm cua cầu vượt đường sắt để lên đèo Rọ Tượng đã bất ngờ mất lái, lao vào thành cầu khiến cả 2 văng xuống đường. 

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến chị Th tử vong, nam thanh niên bị đa chấn thương, bất tỉnh. Chiếc xe máy của nạn nhân văng xa trên mặt đường, hỏng nặng. Nam thanh niên được xe cấp cứu đưa đến cơ sở y tế chữa trị trong tình trạng nguy kịch.

Theo một nhân chứng: “Dường như người điều khiển phương tiện đã không làm chủ tốc độ khi vào cua đã dẫn đến tai nạn thương tâm”.

Công an thị xã Ninh Hòa đã tiến hành điều tra hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Xe đầu kéo tông vào đuôi ô tô tải, quốc lộ QL1 ùn tắc hàng giờ

Tại Quảng Bình, khoảng 13h15, tài xế Đỗ Văn Trúc (SN 1974, trú tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển ô tô tải BKS 81H-001.36 lưu thông trên tuyến đường tránh thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) theo hướng Nam - Bắc.

Khi xe đi đến Km 662+30 đường tránh TP Đồng Hới (Quốc lộ 1) thuộc địa phận TP Đồng Hới thì chuyển làn đường. Lúc này, từ phía sau xe đầu kéo BKS 73C-007.96 kéo theo rơ mooc BKS 73R-001.93 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy cùng chiều đâm vào sau đuôi ô tô tải.

Tông vào đuôi xe tải, phần đầu ô tô đầu kéo biến dạng.
 Tông vào đuôi xe tải, phần đầu ô tô đầu kéo biến dạng.

Hậu quả, ca bin xe đầu kéo bẹp dúm, hư hỏng nặng. Hai xe nằm ngay giữa đường, gây ách tắc hai đầu khoảng 6km.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Bình đã tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đến 15h cùng ngày, giao thông qua khu vực mới lưu thông được một tuyến theo hướng Nam - Bắc.

Tài xế ngủ gật tông đổ tường nhà dân

Còn tại Quảng Ninh, khoảng 4h45, xe ô tô BKS 90C-104.81, do anh Hoàng Văn Duyên (SN 1987, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển đi hướng Bắc Giang - Hạ Long. Khi xe đi tới Km40+400 (thuộc xã Dân Chủ, Tp Hạ Long) thì đột ngột đâm vào nhà anh Phạm Văn Tuấn (SN 1980).

Tài xế ngủ gật, xe tải tông đổ tường nhà dân, húc tung cột điện.
 Tài xế ngủ gật, xe tải tông đổ tường nhà dân, húc tung cột điện.

Hậu quả, xe ô tô 14A-514.64 đỗ trong nhà anh Tuấn bị hỏng, bờ tường và cột điện trước cửa bị đổ. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu được cơ quan chức năng xác định là do anh Duyên điều khiển xe ô tô ngủ gật.

Đọc thêm