Tin giao thông đến sáng 22/3: Tài xế nghi say xỉn ghì cổ tát CSGT; thai phụ 5 tháng tử vong vì va chạm xe

(PLVN) - Ngày 21/3, tại các tỉnh Tiền Giang, Sơn La, Quảng Trị xảy ra tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong, 5 người bị thương.

Tài xế nghi say xỉn ghì cổ, tát CSGT

Khoảng 15h30 ngày 21/3, tổ công tác Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) nhận được tin báo của người dân về việc tại ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển hướng đường đi Ngã Tư Sở có một ô tô Camry mang biển kiểm soát 30E-864xx đỗ giữa ngã tư đường một chiều với khoảng thời gian dài không di chuyển; lái xe có biểu hiện say xỉn, đang ngủ trong xe.

Tổ công tác Đội CSGT số 7 đã có mặt tại hiện trường và yêu cầu lái xe di chuyển, đưa xe vào lề đường và xuất trình giấy tờ để kiểm tra.

Tài xế làm việc với lực lượng chức năng.
Tài xế làm việc với lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, lái xe không những không chấp hành theo hiệu lệnh, mà còn tự xưng là quân nhân, mở cửa xe, ghì cổ, tát một chiến sỹ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Trước sự việc trên, Tổ công tác đã đưa lái xe về trụ sở Công an phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Hai xe máy tông trực diện, thai phụ 5 tháng tử vong

Danh tính thai phụ là Võ Thị Ngọc Ơn (29 tuổi, ngụ huyện Thới Bình, Cà Mau).

Theo đó, khoảng 12h, xe máy BS: 69D1-349.28 do anh Lâm Văn Đầy (26 tuổi) điều khiển chở vợ là chị Ơn đang mang thai 5 tháng, lưu thông trên tỉnh lộ 866B theo hướng từ khu công nghiệp Long Giang ra tỉnh lộ 866.

Khi đến đoạn thuộc địa bàn ấp 4 (xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) thì xe anh Đầy bất ngờ va chạm với xe máy BKS 63B3-989.26 do một thanh niên khoảng 25 tuổi điều khiển theo hướng ngược lại. Cú tông mạnh khiến cả 3 người cùng phương tiện ngã xuống đường, cả 3 bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên khi đến bệnh viện thì chị Ơn tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.
 Hiện trường vụ tai nạn.

Theo người thân nạn nhân, hai vợ chồng từ Cà Mau lên Tiền Giang làm thuê thì gặp nạn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Phước có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe chở hội phụ nữ đi tham quan bị lật, 1 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn xảy ra tại Km168+600, trên Quốc lộ 6, đoạn qua địa phận bản Hua Tạt (xã Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La).

Cụ thể, khoảng 6h, xe khách BKS 29B - 301.21 do  tài xế Hoàng Văn Hoà (SN 1984, trú tại thôn Hoà Trúc, xã Hoà Thạch, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) điều khiển trên xe chở 19 hành khách là Hội phụ nữ thôn Hoà Trúc di chuyển theo hướng Sơn La - Hà Nội. 

Xe khách lật ngang xuống rãnh đường.
 Xe khách lật ngang xuống rãnh đường.

Khi xe đi đến đoạn đường trên thì bất ngờ bị mất lái và lật ngang xuống rãnh đường. Vụ tai nạn khiến chị Đỗ Thị H (SN 1996) tử vong; chị Phùng Thị B bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thảo Nguyên (huyện Mộc Châu, Sơn La) và 2 trường hợp khác bị thương nhẹ. Xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Vân Hồ đã lập tức tới hiện trường, tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông; khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe khách va chạm xe máy, 1 phụ nữ tử vong

Còn tại Quảng Trị, khoảng 4h50, xe ô tô khách mang BKS 17B – 013.55 do tài xế tên Thiện điều khiển, chạy theo hướng Đông Hà – Đồng Hới.

Khi đến Km733+150 Quốc Lộ 1 cũ, đoạn qua địa phận huyện Vĩnh Linh thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 74A – 010.10 do bà Nguyễn Thị V (SN 1971, trú tại huyện Vĩnh Linh) điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại.

Phần đuôi xe khách nằm dưới rãnh sâu. Ảnh Vietnamnet.
Phần đuôi xe khách nằm dưới rãnh sâu. Ảnh Vietnamnet. 

Cú va chạm mạnh khiến bà V tử vong, phương tiện hư hỏng nặng, khoảng 15 hành khách trên xe khách hoảng loạn.

Tại hiện trường, phía đuôi xe khách rơi xuống rãnh sâu, phần đầu xe vắt lên đường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an huyện Vĩnh Linh điều tra, làm rõ.

Đọc thêm