Tin giao thông đến sáng 25/3: Va chạm với xe tải em trai tử vong, chị gái bị thương nặng, cô gái mua bánh mỳ nhập viện

(PLVN) - Ngày 24/3, tại các tỉnh Đắk LắK, TP HCM và Quảng Trị xảy ra tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong, 5 người bị thương.

Xe tải tông ô tô, húc văng xe máy, cô gái đứng mua bánh mỳ nhập viện

Khoảng 12h20, xe tải mang BKS 60C - 284.80 do nam tài xế điều khiển lưu thông trên đường Lê Quang Định hướng ra đường Phạm Văn Đồng (TP HCM)

Khi đến trước số 448 Lê Quang Định (phường 11, quận Bình Thạnh) xe tải va chạm với ô tô chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến xe tải lao vào vệ đường, quẹt vào gốc cây rồi tông thẳng vào xe máy BKS 70B1 - 451.23 do một cô gái điều khiển đang dừng mua bánh mỳ bên đường.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. 

Cô gái bị thương được người dân đưa đi cấp cứu sau đó. Tại hiện trường, các phương tiện bị hư hỏng nhẹ.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe khách tông xe máy, 1 người tử vong, 2 người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Theo đó khoảng 12h bà H’Mep Êban (SN 1974, ngụ huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe máy mang BKS 47P5-4543 chở bà H’Jin Êban (SN 1970, ngụ cùng huyện) và cháu Y Chí Êban (SN 2018) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng TP Buôn Ma Thuột - thị xã Buôn Hồ.

Va chạm với xe khách khiến người phụ nữ tử vong, 2 người bị thương nặng.
 Va chạm với xe khách khiến người phụ nữ tử vong, 2 người bị thương nặng.

Khi đến khu vực trên, bà H’Jin Êban điều khiển xe máy sang đường thì bị chiếc xe khách mang BKS 48B-004.30 do ông Nguyễn Hữu Kha (SN 1972, ngụ TP Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông cùng chiều tông phải. 

Cú tông mạnh khiến bà H’Mep Êban tử vong, bà H’Jin Êban và cháu Y Chí Êban bị thương nặng được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe khách nằm sang phần đường ngược chiều bên trái. Mặt đường còn hằn vết phanh xe một đoạn dài.

Nam sinh lớp 4 tử vong, chị gái bị thương nặng khi xe máy tông xe tải

Cũng tại Đắk Lắk, khoảng 10h30 cùng ngày, ông Lê Đình V (ngụ xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức) dùng xe máy đón 2 con sau khi tan học là em Lê Đình T (học sinh lớp 4) và em Lê Thị Ngọc M (học sinh 5, cùng học Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, huyện Tuy Đức).

Khi xe máy đang lưu thông trên Quốc lộ 14C (đoạn qua chợ Đắk Buk So) thì bất ngờ xảy ra tai nạn với một chiếc xe tải mang BKS của tỉnh Đồng Nai.

Vụ tai nạn khiến 3 cha con ông V ngã ra đường. Lúc này, bánh xe tải chèn lên người em T khiến nạn nhân tử vong, em M bị thương được đưa đến Trung tâm y tế huyện Tuy Đức cấp cứu, còn người bố bị xây xát nhẹ.

Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Tuy Đức, hoàn cảnh của ông V đặc biệt khó khăn. Trước đây, ông có 2 người con bị chết đuối nên đã đến Đắk Nông lập nghiệp và kết hôn với một người phụ nữ khiếm thị, sinh được 2 người con này.

Nam thiếu niên tử vong sau va chạm với ô tô

Trong khi đó, khoảng 8h tại Km 738 Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Trung Sơn (Gio Linh, Quảng Trị) xảy ra va chạm giữa ô tô và xe máy khiến 1 người tử vong.

Thời điểm trên, xe ô tô mang BKS 75A- 093.25 do ông Phan Hồng Thái (SN 1960, trú tại phường Phú Hội, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển lưu thông trên QL1A. Khi đến xã Trung Sơn thì bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 61C-197.56 do em Nguyễn Quốc H (SN 2005, trú tại thôn Võ Xá) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn.
 Hiện trường vụ tai nạn.

Cú tông mạnh khiến em H ngã xuống nền đường, tử vong; phương tiện bị hư hỏng nặng. Gia đình H có hoàn cảnh khó khăn. H không có cha, mẹ bỏ đi từ lúc còn nhỏ nên em sống với ông ngoại.

Tiếp nhận thông tin, CSGT Công an huyện Gio Linh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đọc thêm