Tin giao thông đến sáng 27/12: Va chạm với xe tải, con tử vong, mẹ bị thương nặng

(PLVN) - Va chạm với xe chở gas, 2 người đàn ông bị thương; tông xe tải, mẹ bị thương nặng, con tử vong; va chạm giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 1 người phụ nữ tử vong... là những tin giao thông đáng chú ý ngày 27/12.

Hai người đàn ông bị thương sau va chạm với xe chở gas

Vụ tai nạn xảy ta khoảng 19h trên Quốc lộ 15A đoạn qua địa bàn xóm 6 xã Tràng Sơn - Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Thời điểm trên, chiếc xe máy BKS 37B1 - 438.56 do anh Tăng Văn C (xã Yên Sơn - Đô Lương) điều khiển hướng từ huyện Tân Kỳ về Đô Lương đã va chạm với xe máy BKS 37Z7 - 87.77 do một người đàn ông trên 60 tuổi điều khiển chạy hướng ngược lại.

Hai người đàn ông bị thương sau va chạm. Ảnh Báo Nghệ An.
Hai người đàn ông bị thương sau va chạm. Ảnh Báo Nghệ An.

Cú đâm va cực mạnh đã làm 2 xe văng xa cách nhau gần 20m. Tại hiện trường, cả hai xe hỏng nặng phần đầu xe và lốc máy, riêng trên xe anh C có chở một bình ga loại lớn, rất may bình ga vẫn còn nguyên. Cả 2 người đều bị chấn thương.

Sau vụ tai nạn, người dân đã kịp thời đưa người đàn ông lớn tuổi đến bệnh viện. Người đàn ông này sau đó được xác định trú ở xóm 1 xã Hồng Sơn, Đô Lương.

Va chạm với xe tải, con tử vong, mẹ bị thương nặng

Nạn nhân tử vong là D.X.V (SN 2002, trú thôn Lê Lợi, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Người bị thương nặng là bà N.T.T (khoảng 40 tuổi) – mẹ V.

Cụ thể, khoảng 16h30, xe máy mang BKS 38K1- 152.60 chở 2 mẹ con lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng từ Nam ra Bắc. Khi xe đi tới thôn Quảng Ích, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh thì xảy ra va chạm mạnh với xe tải mang BKS 36C – 330.76 đang lưu thông cùng hướng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Báo Hà Tĩnh.
 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Báo Hà Tĩnh.

Cú va chạm khiến mẹ con chị T và chiếc xe máy trượt dài 10m. Tại hiện trường thân xe máy bị biến dạng, đầu xe tải bị bóp méo, hư hỏng nặng… Hai nạn nhân trên xe máy bị thương nặng, được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, trên đường tới bệnh viện, nạn nhân V đã không qua khỏi.

Hiện, chưa xác định được danh tính của người điều khiển xe tải.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của huyện Kỳ Anh đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Va chạm với xe đầu kéo, 1 người phụ nữ tử vong

Tai nạn xảy ra tại Km 90+680, QL4D thuộc địa phận tổ 2 (phường Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Theo đó, khoảng 13h30, chiếc xe đầu kéo mang BKS 19H - 003.37 kéo theo rơ-moóc mang BKS 19R - 001.07 do anh Hán Hồng Hạnh (SN 1992, trú tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) điều khiển di chuyển theo hướng Lai Châu - Lào Cai.

Tai nạn xảy ra ở đoạn đường dốc.
 Tai nạn xảy ra ở đoạn đường dốc.

Đến địa điểm trên, xe đầu kéo đã xảy ra va chạm với một xe máy BKS 25B - 50.220 do chị Lò Thị Xôm (SN 1979) chở theo chị Lò Thị Khăm (SN 1970, cả hai cùng trú tại xã Nà Tăm, huyện Tam Đường, Lai Châu) di chuyển theo chiều ngược lại.

Cú va chạm khiến chị Xôm tử vong, chị Khăm bị thương nặng. Tại hiện trường chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Vị trí xảy ra vụ tai nạn là một khúc cua có độ dốc lớn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Xe đầu kéo lao vào dải phân cách rồi tông vào làn xe máy

Còn tại TP HCM, khoảng 11h, xe đầu kéo BKS 51C - 208.06 kéo theo rơ-mooc chở container loại 40 feet lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng từ quận 9 về quận 2). Khi vừa qua khỏi cầu Mương Kênh 200 mét (thuộc phường An Phú, quận 2, TP HCM) thì bất ngờ lao qua phải, tông vào dải phân cách bằng sắt.

Chiếc container nằm ở phần đường dành cho xe máy.
Chiếc container nằm ở phần đường dành cho xe máy. 

Xe đầu kéo cuốn hàng loạt dải phân cách bằng sắt rồi lao qua làn đường dành cho xe 2 bánh. Nhiều phương tiện lưu thông phía trước xe đầu kéo phát hiện sự cố hoảng hốt tăng ga bỏ chạy.

Tổ CSGT TT-Công an quận 2 phối hợp với đơn vị quản lý đường cao tốc có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đọc thêm