Tin giao thông đến sáng 30/4: Xe máy lấn làn, người phụ nữ bị xe tải tông tử vong; xe khách giường nằm lật nghiêng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 29/4, tại các tỉnh Bình Phước, Tiền Giang, Đồng Nai, Bạc Liêu, Đắk Nông xảy ra tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong, 3 người bị thương.

Tai nạn liên hoàn khiến 1 nữ sinh tử vong, 2 người bị thương

Khoảng 16h30, sinh viên Hoàng Thị L (19 tuổi, ngụ Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe máy BKS 49M1 - 051.43, lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) đi tỉnh Đắc Nông.

Khi xe máy lưu thông đến thôn 2 (xã Đức Liễu,  huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) cùng lúc này, chiếc xe máy BKS 93L1 - 300.03 do một phụ nữ điều khiển, đang dừng chờ bên phải để qua đường, bất ngờ đánh lái qua đường khi nữ sinh viên vừa chạy tới. Gặp tình huống bất ngờ, nữ sinh Hoàng Thị L không kịp xử lý, tông thẳng xe máy vào xe người phụ nữ.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. 

Cú tông mạnh khiến Hoàng Thị L và xe máy bị văng lên phía trước, sang phần đường đối diện, tiếp tục bị chiếc xe máy BKS 93P1 - 830.77 do nam thanh niên điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại cán lên người, tử vong. Nam thanh niên điều và người phụ nữ qua đường cũng bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Ba phương tiện hư hỏng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe máy lấn làn, người phụ nữ bị xe tải tông tử vong

Tại Tiền Giang, khoảng 12h, bà Đào Thị Thanh Vân (55 tuổi) ngụ xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang điều khiển xe máy BKS: 63B5-024.26 trên QL50 theo hướng Chợ Gạo lên TP Mỹ Tho. Khi xe đến đoạn thuộc xã Song Bình (huyện Chợ Gạo) bất ngờ lấn trái đường tông trực diện vào xe tải BKS: 63C-145.98 do anh Lê Phúc Hậu (43 tuổi, ngụ huyện Gò Công Tây, Tiền Giang) điều khiển.

Sau cú tông trực diện, bà Vân được tài xế đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Xe máy tông trực diện xe tải, người phụ nữ tử vong thương tâm.
 Xe máy tông trực diện xe tải, người phụ nữ tử vong thương tâm.

Tại hiện trường xe máy chui vào gầm xe tải hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo Công an xã Song Bình và Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt khám nghiệm hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Người đàn ông tử vong cạnh xe máy bể nát

Tại Đồng Nai, khoảng 11h, người dân lưu thông đoạn qua khu công nghiệp Biên Hoà 1 (phường An Bình, TP Biên Hoà) thì phát hiện một người đàn ông nằm chết dưới bãi cỏ ven đường, bên cạnh là chiếc xe máy hư hỏng, gãy rời phần đầu.

Khi người dân tới kiểm tra, phát hiện người đàn ông đã chết nên trình báo cơ quan chức năng. Nhận thông tin, Công an TP Biên Hòa và CSGT có mặt bảo vệ hiện trường và tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường.

Chiếc xe máy vỡ nát cạnh cột điện chiếu sáng.
Chiếc xe máy vỡ nát cạnh cột điện chiếu sáng. 

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn Lâm (36 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hoà, làm công nhân).

Từ dấu vết ở hiện trường, nhận định ban đầu nạn nhân tông vào cột đèn chiếu sáng dẫn đến tử vong. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được công an điều tra làm rõ.

Tài xế xe tải sửa chữa điện kéo sập cổng chào tử vong

Tài xế tử vong được xác định là ông Cao Thanh Lâm (SN 1972, ngụ thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu). Phụ xe bị thương nhẹ là anh Lê Văn Hòa (SN 1982, ngụ xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu).

Cụ thể, khoảng 8h30, tài xế Lâm lái xe tải sửa chữa lưới điện của Công ty Điện lực Bạc Liêu, mang BKS 94C-061.21, trên xe có thêm phụ xe Hòa, chở một số cột điện mới để đi thay.

Khi xe lưu thông trên tuyến đường tỉnh 981 theo hướng từ Hộ Phòng đi Chủ Chí, đến đoạn thuộc khóm 3, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai thì cần cẩu trên xe tải bị vướng vào thanh ngang cổng chào làm bằng bê tông cốt thép. Vụ va chạm khiến thanh ngang trên cổng chào rơi xuống đè bẹp cabin xe tải, làm tài xế Lâm và phụ xe Hòa bị mắc kẹt.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh VOV.
 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh VOV.

Nhận được thông tin, lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng phối hợp với người dân dùng máy cắt sắt phá cửa cứu ông Lâm và anh Hòa ra ngoài.

Vụ tai nạn khiến anh Hòa bị trầy xước nhẹ, riêng ông Lâm bị thương nặng được xe cứu thương đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Sau khi sự việc xảy ra, các đơn vị chức năng đã có mặt ghi nhận hiện trường và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe khách giường nằm lao xuống hố sâu, hàng chục người thoát nạn

Còn tại Đắk Nông, khoảng 3h30 xe khách giường nằm BKS: 50LD-121.26 (chưa rõ danh tính tài xế, chạy tuyến TP Hồ Chí Minh - TP Buôn Ma Thuột) chở trên xe hơn 20 hành khách đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Nông - Đắk Lắk.

Khi xe khách chạy tới xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song bất ngờ mất lái, lao vào phía bên phải đường rồi tiếp tục trượt xuống hố sâu, lật nghiêng.

Xe khách lật nghiêng, nhiều người thoát nạn.
 Xe khách lật nghiêng, nhiều người thoát nạn.

Tại hiện trường, chiếc xe nằm lật nghiêng, cách đường khoảng 30m.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra người dân và lực lượng chức năng đã nhanh chóng phá cửa đưa hành khách ra ngoài, rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đọc thêm