Tin giao thông đến sáng 31/10: Va chạm xe tải, xe khách, 4 người tử vong, 3 người bị thương

(PLVN) - Ngày 30/10, hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Tiền Giang và Nghệ An khiến 4 người tử vong, 3 người bị thương.

Va chạm xe tải, 2 người đi xe máy tử vong

Khoảng 14h40, xe tải BKS 51C-835.38 do tài xế L.Đ.A (27 tuổi, ngụ huyện Cần Đước, Long An) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1A (thuộc địa bàn TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo hướng từ Trung Lương về TP HCM.

Thời điểm này, chị L.T.Y.N (SN 1997; ngụ tỉnh Trà Vinh) điều khiển xe máy BKS 84F1-144.72 chở theo mẹ ruột và con gái di chuyển theo từ hướng ngã 3 Trung Lương về TP HCM.

Hiện trường vụ tai nạn.
 Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến đoạn ngã ba QL1A giao nhau với QL50 thuộc địa bàn phường 10 (TP Mỹ Tho), tài xế xe tải cho xe rẽ phải để tiếp tục lưu thông về hướng QL50, bất ngờ va chạm với xe máy của chị N.

Cú va chạm làm cả 3 người cùng phương tiện té ngã xuống đường và bị xe tải cán qua người. Chị N và bé gái tử vong tại chỗ. Nạn nhân còn lại bị xe tải cán qua chân bị thương nặng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường xe máy lọt dưới gầm ngay bánh xe tải, hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Công an phường 10 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an TP Mỹ Tho cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe khách tông lan can bay xuống vệ đường, 2 người tử vong, 2 người bị thương

Tại Nghệ An vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng tại Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) khiến 2 người chết, 2 người bị thương. Cụ thể, khoảng 2h, trên xe khách 29 chỗ BKS 37B - 015.55, chạy tuyến cố định TP Vinh - Kỳ Sơn có 12 ngời do anh Nguyễn Hoài Thanh (32 tuổi, trú tại khối Yên Duệ, phường Đông Vĩnh, TP Vinh) điều khiển.

Xe khách tông lan can bay xuống vệ đường. Ảnh Báo Nghệ An.
 Xe khách tông lan can bay xuống vệ đường. Ảnh Báo Nghệ An.
Khi xe lưu thông đến địa điểm trên thì bất ngờ bị mất lái, tông gãy lan can rồi lao xuống vệ đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, trời đang mưa rất to.

Vụ tai nạn làm anh Cự Y Chư (18 tuổi) và cháu Sồng Đức Duy (1 tuổi, đều trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) ngồi trên xe khách tử vong. Hai hành khách khác là anh Vừ Bá Chù (29 tuổi, trú tại huyện Tương Dương) và chị Nguyễn Thị Gái (34 tuổi, trú tại TX Cửa Lò) bị thương.

Xe chở gỗ tông vào thành cầu bốc cháy

Còn tại Đồng Nai, rạng sáng ngày 30/10, xe kéo rơ-moóc chở đầy gỗ BKS 15C-122.08 do lái xe Đỗ Mạnh Hoàng điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 1. Khi đến đoạn vào cầu vượt Dầu Giây (thuộc TT Dầu Giây) đã tông thẳng vào hàng bê tông phân làn. 

Sau đó, chiếc xe lao qua làn xe đối diện rồi tông vào thành cầu vượt Dầu Giây đang thi công. Sự cố này đã làm chiếc xe chở gỗ bốc cháy dữ dội. May mắn, tài xế kịp thời nhảy ra khỏi xe nên không có thương vong. Ngay sau đó, Công an huyện Thống Nhất đã điều 3 xe chữa cháy đến dập tắt lửa. Đến 9h cùng ngày, hiện trường vụ việc mới được giải quyết xong.   

Đọc thêm