Tin giao thông đến sáng 5/9: Tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 2 cô gái bị xe container cuốn vào gầm tử vong

(PLVN) - Va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô ở Hà Nội; 2 cô gái bị xe container cuốn vào gầm tử vong; cặp vợ chồng sắp cưới thương vong sau va chạm với xe tải là những tin giao thông đáng chú ý ngày 4/9.

3 xe ô tô hư hỏng nặng sau tai nạn liên hoàn

Tai nạn liên hoàn xảy ra khoảng 19h trên đường Võ Văn Kiệt tại Km6, đường Bắc Thăng Long, Nội Bài, Hà Nội hướng đi sân bay Nội Bài.

Thời điểm trên, xe ô tô mang BKS 30E - 757.51 vào xe con BKS 30G - 246.94. Ngay lúc đó, xe khách BKS 19B - 009.26 tiếp tục tông vào đuôi xe 30E - 757.51 khiến xe này bị kẹp giữa hai xe, bung túi khí, cả đầu và đuôi xe bị biến dạng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Giao thông
 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Giao thông

Cú va chạm mạnh khiến xe BKS 30G-246.94 bị hất văng ra xa và chỉ dừng lại khi đã tông vào dải phân cách bên đường.May mắn vụ tai nạn không có thương vong về người nhưng cả 3 chiếc xe bị hư hỏng nặng. 

Hai cô gái đi xe máy tử vong sau va chạm với container

Tại Bình Dương, khoảng 15h, hai cô gái điều khiển xe máy hiệu Air Blade BKS 59X3-169xx đi cùng chiều với xe container trên đường Đồng An, Thuận An.

Khi hai phương tiện đi đến đoạn ngã 3 Đồng An (gần trạm thu phí cầu Ông Bố-Lái Thiêu) thì xảy ra va chạm với xe container. Cả hai bị cuốn vào gầm xe container, tử vong. 

Hai cô gái tử vong sau va chạm với container.
Hai cô gái tử vong sau va chạm với container. 

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khoanh vùng bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Cơ quan công an sau đó đã phong tỏa và khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Người phụ nữ bị xe ô tô tông tử vong

Trong khi đó, tại Bắc Giang sáng 4/9 xảy ra tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong. Cụ thể, khoảng 9h27 giữa ô tô BKS 98C - 050.77 do tài xế  Phan Văn Hoàng (SN 1992, trú tại thôn Tân Thành, phường Đa Mai, TP Bắc Giang) điều khiển va chạm với xe máy điện đi cùng chiều mang BKS 98MĐ1-112.66.

Vụ va chạm khiến người điều khiển xe máy là chị Đỗ Gia Hân (SN 2005, trú tại số 54, đường Lý Tự Trọng, phường Xương Giang, TP Bắc Giang) tử vong. 

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn. 

Sau khi xảy ra vụ việc, tài xế Phan Văn Hoàng đã điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường. Sau đó, tài xế này đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận vụ việc.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Công an TP Bắc Giang đã cử lực lượng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Va chạm xe tải, vợ chồng sắp cưới thương vong

Vụ va chạm với xe tải ở Gia Lai khiến hai vợ chồng sắp cưới thương vong. Theo đó, khoảng 5h, anh Nguyễn Hữu T (25 tuổi, trú tại làng Tơ Quah, xã Chư Á, TP Pleiku) điều khiển xe tải chở thư báo 51D - 405.90 lưu thông theo hướng từ Đắk Lắk-Gia Lai. Thời điểm này, trên xe có chị Nguyễn Thị H (26 tuổi, trú tại thôn 4, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa) - là vợ sắp cưới của anh T.

Khi đến đoạn Km 1617+600 Quốc lộ 14, xe tải chở thư báo đã xảy ra va chạm với xe tải 47C- 225.07 do anh Nguyễn Lương Huy H (25 tuổi, trú tại thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển di chuyển theo hướng ngược lại. Trên xe 47C- 225.07 còn có phụ xe là anh Nguyễn Viết H (37 tuổi, trú tại thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Hai xe va chạm nhau với tốc độ cao nên phần đầu của hai xe bẹp dúm, tài xế Nguyễn Hữu T và chị Nguyễn Thị H bị mắc kẹt trong cabin.

Hai xe tải biến dạng sau va chạm.
Hai xe tải biến dạng sau va chạm.

Tại hiện trường, hai xe hư hỏng nặng. Vị trí của hai xe sau vụ tai nạn nằm bên làn đường dành cho xe lưu thông hướng Đắk Lắk-Gia Lai.

Anh T bị chấn thương sọ não kín cùng đa chấn thương nhiều bộ phận, dù được các y, bác sỹ nỗ lực cứu chữa nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Người vợ sắp cưới bị chấn thương lồng ngực, sang chấn đầu và đốt sống cổ, hiện vẫn bất tỉnh.

Theo gia đình nạn nhân, anh T và chị H vừa gửi thiệp cưới, mời mọi người đến chung vui vào giữa tháng 9/2020.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng Công an điều tra làm rõ.

Đọc thêm