13 giờ truy bắt kẻ bóp cổ, cắn tài xế xe ôm, cướp tài sản

Đến đoạn đường vắng vẻ, ông Chiến bất ngờ bị khách bóp cổ, ngã xe máy, bị cướp điện thoại. Thấy ông Chiến cố gắng giằng lại tài sản, kẻ thủ ác đánh và cắn nạn nhân, sau đó nhảy lên xe máy toan cướp xe...
Đối tượng Mã Văn Trên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.
Đối tượng Mã Văn Trên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 23/4, một người đàn ông trẻ thuê ông Trần Văn Chiến (sinh năm - SN 1970, thường trú tổ 11, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) chở xe ôm từ phường Kim Tân đến xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng.

Đến xã Gia Phú, khách yêu cầu ông Chiến tiếp tục đi đến xã Phú Nhuận và hứa sẽ trả thêm cho ông Chiến 300.000 đồng. Tới đoạn dốc ông Đống (xã Phú Nhuận), đường vắng vẻ, ông Chiến bất ngờ bị người đàn ông bóp cổ, ngã xe máy, bị cướp điện thoại. Thấy ông Chiến cố gắng giằng lại tài sản, kẻ thủ ác đánh và cắn nạn nhân, sau đó nhảy lên xe máy toan cướp xe. Tuy nhiên, ông Chiến đã đạp đổ xe chống trả quyết liệt nên kẻ này trốn chạy lên khu vực đồi cao.

Ông Chiến nhanh chóng báo sự việc với Công an.

Lực lượng cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Thắng rà soát, phát hiện Mã Văn Trên (SN 1984, thường trú tại xã Phú Nhuận) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Sau 13 giờ gây án, khoảng 8h ngày 24/4, Trên bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu đồi vắng trên địa bàn xã Phú Nhuận.

Ông Chiến là người khuyết tật, mất một bên mắt và 2 ngón tay, gia cảnh khó khăn.

Lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc.

Đọc thêm