141 Hà Nội liên tục phát hiện ma túy và hàng lậu

(PLO) -Tối ngày 9/2, theo sự phân công của Ban chỉ đạo 141- CATP Hà Nội, tổ công tác Y2/141 do Trung tá Lưu Mạnh Tuyến làm chỉ huy, làm nhiệm vụ tại chốt Ngã Tư Trần Thái Tông – Duy Tân. 
141 Hà Nội liên tục phát hiện ma túy và hàng lậu
Khoảng 20h cùng ngày, tổ công tác tiến hành dừng xe Wave màu xanh đen mang BKS: 34F8-9071 có dấu hiệu vi phạm luật giao thông. 
Sau khi dừng xe người vi phạm, tổ công tác tiến hành kiếm tra hành chính 2 người đàn ông và phát hiện trong túi quần bên phải của đối tượng ngồi sau có 2 gói giấy bạc màu xanh bên trong chứa chất bột màu trắng. 
Khai thác nóng, đối tượng khai nhận đó là heroin, mua về để sử dụng. Tổ công tác tiến hành lập biên bản bàn giao người và tang vật về CA phường Dịch Vọng, (quận Cầu Giấy, Hà Nội) tiếp tục điều tra làm rõ.
Tại cơ quan công an, đối tượng mang theo ma túy trong người được làm rõ là Bùi Chiến (SN: 1969, HKTT: Khu tập thể Ca Múa Nhạc, Mai Dịch, Cầu Giấy). Chiến từng có tiền án sử dụng chất ma túy và ngồi tù 8 năm vì tội cướp tài sản.
Trước đó cùng ngày, tổ công tác Y8/141 do thượng úy Đinh Tiến Vũ chỉ huy phối hợp cùng CA phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Hoàng Quốc Việt – Nghĩa Tân, phát hiện 1 ô tô tải mang BKS: 30X-8990 có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe và tiến hành kiểm tra hành chính. 
Quá trình kiểm tra phát hiện trong xe chở 1 thùng giấy bên trong chứa 20 chiếc máy tính bảng nguyên hộp (đầy đủ phụ kiện) có nhãn hiệu TNK, vỏ máy màu trắng bạc. 
Tại chốt kiểm tra, chủ nhân của số tài sản trên không xuất được chứng từ, hóa đơn chứng nhận nguồn gốc số máy tính bảng trên nên tổ công tác đã tiến hành bàn giao về cho CA phường Nghĩa Tân.
Tại công an phường Nghĩa Tân, lái xe và phụ xe được làm rõ là: Nguyễn Xuân Bình (SN 1986, HKTT: Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Vũ Đăng Tốt (SN 1988, HKTT: Thuận Thành, Bắc Ninh).
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc./.

Đọc thêm