2 đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh đã 'sa lưới'

(PLVN) - Trong vòng 1 tháng, 2 đối tượng đã thực hiện liên tiếp 6 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình và Nam Định.
Nguyễn Mạnh Hùng và Vũ Xuân Thao tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Ninh Bình)
Nguyễn Mạnh Hùng và Vũ Xuân Thao tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Ninh Bình đang tạm giữ hình sự Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1983, trú tại phường Nam Bình, TP Ninh Bình) và Vũ Xuân Thao (SN 1991, trú tại xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Mạnh Hùng và Vũ Xuân Thao thường lang thang trên các tuyến đường, khi phát hiện gia đình nào để xe máy dựng ở trước cửa nhà, không có người trông giữ, Hùng và Thao sẽ chia nhau cảnh giới rồi dùng vam phá khoá lấy xe. Sau đó, hai đối tượng này mang xe đến các hiệu cầm đồ bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 25/4, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ Hùng và Thao.

Tại cơ quan Công an, Hùng vào Thao khai nhận, từ cuối tháng 3/2020 đến nay, đã thực liên tiếp thực hiện 6 vụ trộm cắp xe máy ở một số huyện, thành phố ở các tỉnh Ninh Bình và Nam Định. Cả hai đối tượng đều có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy và nghiện ma túy.

Hiện cơ quan Công an đã thu hồi 4 xe máy và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đọc thêm