3 người đàn ông thuê một phòng nghỉ, một người bị trói tử vong

Thấy hai người đi cùng một người đàn ông vừa thuê phòng ra ngoài, nhân viên nhà nghỉ lên kiểm tra phát hiện nạn nhân tử vong, chân tay bị trói.
Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường.
Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường.
Ngày 8/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tích cực truy bắt hai nghi can trong vụ án mạng tại nhà nghỉ vừa xảy ra trên địa bàn khu phố 11 (phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai).
Bước đầu khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định nạn nhân của vụ án mạng trên là anh Trần Thái Hòa (43 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai).
Thông tin ban đầu, chiều 7/10, anh Hòa và hai người đàn ông nữa chở nhau trên một xe máy vào nhà nghỉ ở khu phố 11 (phường An Bình, TP Biên Hòa) thuê phòng để nghỉ ngơi. Đến khoảng 17h, hai người đi cùng anh Hòa bịt khẩu trang đi ra lấy xe và rời khỏi nhà nghỉ.
Thấy có biểu hiện nghi vấn, nhân viên nhà nghỉ trực lên kiểm tra phòng thì thấy cửa phòng hé mở nhưng gọi mãi khách không trả lời. Nhân viên mở cửa vào thì phát hiện anh Hòa đã tử vong trong tư thế hai tay hai chân bị trói chặt, trên cổ có vết thắt bầm tím.
Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc. Cơ quan công an cũng thu thập hình ảnh từ hệ thống camera an ninh để phục vụ điều tra, truy tìm hai nghi can gây ra vụ án mạng.

Đọc thêm