4 đối tượng vận chuyển 110 nghìn viên ma tuý tổng hợp “sa lưới”

(PLVN) - Sau một thời gian mật phục, lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã triệt phá thành công chuyên án 544Lv. Đồng thời, thu giữ 110.000 viên ma tuý tổng hợp từ 04 đối tượng người Lào.
04 đối tượng người Lào cùng tang vật thu giữ được
04 đối tượng người Lào cùng tang vật thu giữ được

Vào lúc 11h30 ngày 27/3, tại bản Na Đen, huyện Nhôm Ma Lạt, tỉnh Khăm Muộn(Lào), lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng  Bình phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống ma tuý và tội phạm miền Trung cùng lực lượng An ninh tỉnh Khăm Muộn đã tiến hành phục kích, bắt giữ 04 đối tượng người Lào đang vận chuyển ma tuý từ Lào sang Việt Nam tiêu thụ.

Theo đó, 04 đối tượng bị bắt gồm, Xồm Khít Say Nha Thít(SN 1999), Bum Chăn Coong Keo Phôm Vị Chít(SN 1979), Lăm Mon Phô Ngam (SN 1984) và Bun Xay Kiêm Chạ Lơn (SN 1957). Bên cạnh các đối tượng, lực lượng chức năng còn tiến hành thu giữ tang vật bao gồm 110 nghìn viên ma tuý tổng hợp, 3 xe ô tô, 19 triệu kíp lào cùng nhiều tang vật khác.

Mặc dù đã phá thành công chuyên án, nhưng trong quá trình vây bắt, các đối tượng đã liều lĩnh chống trả lực lượng chức năng, hậu quả khiến một chiến sĩ Biên phòng bị thương nặng. Tuy nhiên, sau khi tiến hành cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cuba (Đồng Hới), hiện sức khoẻ của chiến sĩ cũng dần ổn định.

Tối cùng ngày, ông Trần Công Thuật - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cùng Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đến thăm hỏi chiến sĩ bị thương tại bệnh viện
Tối cùng ngày, ông Trần Công Thuật - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cùng Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đến thăm hỏi chiến sĩ bị thương tại bệnh viện

Được biết, đây là đường dây vận chuyển ma tuý từ Lào về Việt Nam có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được lực lượng Phòng chống ma tuý Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào tiến hành triệt phá.

Đọc thêm