Án mạng chấn động: Đến nhà bạn nhậu, giết vợ, đâm chồng trọng thương

(PLO) - Sau trận nhậu say, hung thủ tỉnh dậy, giết vợ bạn nhậu, đâm bạn trọng thương rồi bỏ trốm
Hiện trường nhà ông Dần nơi xảy ra vụ án
Hiện trường nhà ông Dần nơi xảy ra vụ án

Ngày 29/5, ông Lương Trường Sơn, Trưởng Công an xã Mường Noọc (Quế Phong, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người chết, một người bị thương nặng. 

Theo đó,khoảng 21h tối ngày 28/5, ban công an xã nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra tại nhà ông Sầm Văn Dần (SN 1955) và bà Vi Thị Loan (SN 1953, trú bản Cỏ Noong, xã Mường Noọc). Ban công an xã đã cử cán bộ đến hiện trường để nắm tình hình, thời điểm có mặt tại bà Loan đã chết từ trước đó, ông Dần được người dân được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo anh Vi Văn Xan (hàng xóm) thời điểm khoảng 20h tối cùng ngày, ông Sầm Văn Dần bò nhà (cách hiện trường khoảng 200m) báo tin vợ ông bị đối tượng Thắng (trú cùng bản) giết chết.

Theo khai báo của nạn nhân vào khoảng 17h (chiều cùng ngày 28/5) Vi Văn Thắng (SN 1993) đến nhà vợ chồng ông để uống rượu. Bữa tối, ông và Thắng có sử dụng nhiều rượu, sau đó cả hai nằm lăn ra nhà ngủ.

Đang nằm ngủ thì bất ngờ Thắng tỉnh giấc xông đến khống chế, giết bà Loan để cướp tài sản. Ông Dần thấy thế liền lao vào can ngăn thì bị Thắng dùng dao chém vào cổ, chém sườn và nhiều vết thương trên cơ thể, bà Loan bị thương nặng đã tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, đôi bông tai bằng vàng trên người bà Loan cùng một chiếc túi đựng tiền đã bị cướp.

Ông Dần sau khi được đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu, do vết thương nặng đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục cấp cứu điều trị. Theo ông Sơn thì Thắng là một đối tượng nghiện ma túy lâu năm, thường hay đi ăn cắp, ăn trộm của người dân trên địa bàn, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện Công an huyện cùng các lực lượng đang khẩn trương truy bắt hung thủ gây án. 

Đọc thêm