Ẩu đả trong đêm văn nghệ tại trường, nam sinh thiệt mạng

(PLO) - Công an Hà Nội vừa bắt 5 người liên quan đến vụ án mạng xảy ra tối 19/5, tại một trường cao đẳng trên địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội), khiến một nam sinh tử vong.
Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an
Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an
Đối tượng cầm đầu trong vụ án này là Bùi Minh Châu (16 tuổi, ở huyện Tiền Hải, Thái Bình) và Vũ Văn Bình (SN 1998), Nguyễn Minh Hiếu (SN 1998), Nguyễn Văn Thắng (SN 1995) và Đoàn Minh Ngọc (SN 1997) cùng ở Chương Mỹ.
Theo tài liệu điều tra, tối 19/5, anh N.V.H (21 tuổi, ở huyện Quốc Oai), cùng bạn đến trường cao đẳng đang theo học trên địa bàn thị trấn Xuân Mai xem chương trình văn nghệ.
Do có mâu thuẫn từ trước nên khi gặp Bùi Minh Châu, nhóm của H. đã lao tới đấm đá thanh niên kém tuổi.
Chạy trốn về phòng trọ, Châu kể việc bị đánh cho nhóm bạn nghe rồi rủ họ trở lại trường giải quyết mâu thuẫn. Gặp H., nhóm Châu dùng dao, tay chân tấn công khiến nam sinh này trọng thương, và tử vong ngay sau đó.
Sau khi sự việc diễn ra, cơ quan chức năng đã kết hợp với gia đình vận động Châu lên đầu thú. Bốn đồng phạm tham gia vụ ẩu đả cũng lập tức bị bắt.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

Đọc thêm