Ba cậu cháu thay nhau giở trò đồi bại với bé gái Hà Nội

(PLVN) - Thấy bé gái 15 tuổi lang thang tìm việc, Dưỡng và Chung đưa bé về nhà trọ rồi thay nhau xâm hại. Khoảng 1 tuần sau, Dưỡng nhắn tin cho Danh đón nạn nhân và bé gái bị gã đồi bại thứ 3 hiếp dâm...

Theo điều tra ban đầu của Công an quận Bắc Từ Liêm, ngày 24/3, em T.T.H.H (Sinh năm - SN 2004, thường trú phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm) bỏ nhà đi tìm việc làm tại tỉnh Bắc Giang.

Sau 1 tuần lang thang, H quen Lưu Văn Chung (SN 1984) và Lưu Văn Dưỡng (SN 1996, cùng thường trú ở xã Ngọc Minh, Vị Xuyên, Hà Giang). H được đưa về nhà trọ của Dưỡng tại xã Tăng Tiến, Việt Yên, Bắc Giang. Trong đêm 24/3, H.H bị Chung và Dưỡng xâm hại tình dục.

Đến ngày 31/3, Dưỡng nhắn tin cho Lưu Văn Danh (SN 1993, thường trú xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên; tạm trú phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm) kể chuyện quan hệ tình dục với cháu H. Sau đó, Dưỡng bắt xe khách cho H về Hà Nội và nhờ Danh ra bến xe Mỹ Đình đón. Chiều cùng ngày, Danh đón em H rồi đưa về phòng trọ tại Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) và quan hệ tình dục vớ H.

Phát hiện sự việc, gia đình H đã tới Công an quận Bắc Từ Liêm trình báo.

Đối tượng Lưu Văn Danh
 Đối tượng Lưu Văn Danh

Lưu Văn Danh được triệu tập đến trụ sở công an nhưng phủ nhận hành vi phạm tội. Đến ngày 2/4, công an xác minh, bắt giữ nghi phạm Chung và Dưỡng. Hai đối tượng khai đưa bé gái không rõ nhân thân về nhà trọ giở trò đồi bại. Lúc này, Danh mới thừa nhận hành vi giao cấu với H. tại nhà trọ ở quận Bắc Từ Liêm.

Lưu Văn Danh, Lưu Văn Dưỡng và Lưu Văn Chung là cậu cháu họ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Văn Danh về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Do Lưu Văn Dưỡng và Lưu Văn Chung thực hiện hành vi giao cấu với em H. ở Bắc Giang nên Công an quận Bắc Từ Liêm bàn giao cho Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra.

Đọc thêm