Bắc Giang: Em nuôi giết chị vì mâu thuẫn cá nhân

(PLO) - Chỉ vì mâu thuẫn gia đình chưa tìm được cách giải quyết, người em nuôi đã ra tay sát hại người chị nuôi của mình một cách dã man.
Hiện trường vụ án (ảnh minh họa)
Hiện trường vụ án (ảnh minh họa)

Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết: Khoảng 14h30' ngày 27/12/2014, Công an huyện Tân Yên nhận được tin báo của Công an xã Ngọc Lý (huyện Tân Yên, Bắc Giang) về việc: Chị Nguyễn Thị H. (SN 1981, ở thôn Sỏi Máng, Ngọc Lý, Tân Yên) đi khỏi nhà từ 19h ngày 26/12/2014 chưa về.

Công an huyện Tân Yên đã triển khai lực lượng tổ chức xác minh tìm kiếm. Đến 15h ngày 27/12/2014 phát hiện chị H. đã tử vong tại mương nước thuộc khu vực cánh đồng Núi, thôn Sỏi Máng, xã Ngọc Lý, trong tình trạng hai tay bị trói, phần đầu có nhiều vết thương do vật cứng tác động.

Qua những dấu vết ban đầu trên thi thể nạn nhân và ở hiện trường, Công an huyện Tân Yên nhận thấy đây là vụ án mạng nghiêm trọng nên đã báo cáo lên Công an tỉnh Bắc Giang.

Công an huyện Tân Yên phối hợp cùng với phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Giang để tiến hành điều tra vụ việc. Đến 3h ngày 28/12 Công an huyện Tân Yên cùng với phòng PC45 - Công an Bắc Giang ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Giang (SN 1983, trú tại thôn Sỏi Máng, xã Ngọc Lý, Tân Yên, Bắc Giang) về hành vi giết người. 
Được biết, Giang là em nuôi của chị H.

Nguyên nhân ban đầu đươc xác định là do mâu thuẫn cá nhân giữa hai chị em, hai người này  không bảo được nhau, dẫn đến sự việc đau lòng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Đọc thêm