Bắc Giang: “Nghịch tử” tưới xăng đốt cha

(PLO) - Ông Đỗ Văn Đ. (SN 1949, trú tại phường Lê Lợi, Tp Bắc Giang) bị người con trai đánh gãy xương sườn rồi dùng xăng tưới vào người châm lửa đốt. 
Ông Đỗ Văn Đ. đang điều trị tại bệnh viện.
Ông Đỗ Văn Đ. đang điều trị tại bệnh viện.
Bác sĩ Hà Đăng Định, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang cho biết, vào khoảng 0h10 ngày 2/12, bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng bị đa chấn thương, bỏng ở vùng đầu. Theo chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân bị đa chấn thương ở vùng ngực, bị bỏng 10% ở đầu, cổ và ngực. Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân tương đối ổn định. 
Được biết, trước khi nhập viện ông Đ. bị người con trai say rượu đánh đập gãy xương sườn rồi dùng xăng tưới vào người châm lửa đốt khiến ông này bị bỏng nặng, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. 
Sau sự việc xảy ra người thân trong gia đình phát hiện, đưa ông Đ. đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, đồng thời trình báo sự việc trên lên cơ quan chức năng. 
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang đã có mặt tại hiện trường thu thập thông tin làm rõ vụ việc./.

Đọc thêm