Ban giám đốc thuê người phá rừng ở khu bảo tồn

(PLVN) - Ngày 28/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh và đại diện các sở, ngành liên quan đã đi kiểm tra thực tế hiện trường khu vực rừng tự nhiên bị chặt phá trong Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.
Gốc cây rừng lâu năm trong khu bảo tồn bị chặt phá
Gốc cây rừng lâu năm trong khu bảo tồn bị chặt phá

Sự việc xảy ra trong rừng tự nhiên tại khu vực Đồi 90 rộng hơn 3,7 ha ở xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) do khu bảo tồn quản lý. Khu vực bị chặt phá nằm sát trục đường chính của xã Phú Lý và chỉ cách UBND xã Phú Lý khoảng 300 m, cách đội kiểm lâm cơ động khoảng 200 m.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã cử tổ công tác xuống hiện trường điều tra, xác minh vụ chặt phá rừng tại khu bảo tồn này.

Trước đó, các cây rừng tự nhiên bị chặt tại khu vực đồi 90, đơn vị có chủ trương thực hiện việc này chính là Ban Giám đốc Khu bảo tồn, lấy cớ dọn cây bụi, dây leo, cây tái sinh để thực hiện đề tài trồng thí nghiệm cây dược liệu.

Đại diện phía Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai thừa nhận việc phát dọn, chặt gỗ trên rừng Đồi 90 là do ban giám đốc chỉ đạo thực hiện với lý do phát dây leo bụi rậm để trồng cây thuốc.

Nhiều cây rừng bị chặt phá nằm ngổn ngang
 Nhiều cây rừng bị chặt phá nằm ngổn ngang

Theo Chi cục Kiểm lâm  tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Kiệp (ngụ xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) sau khi được ông Thái Ngô Đức, Hạt phó Hạt Kiểm lâm khu bảo tồn, gọi điện thoại thuê dọn phát dây leo rồi chặt cây rừng, ông đã Kiệp gọi thêm hai người khác chặt cây rừng, diện tích gần 1 ha trong tổng số hơn 3,7 ha diện tích rừng tự nhiên ở khu vực trên bằng cưa máy và ba con dao phát.

Bước đầu xác định 61 cây hàng chục năm tuổi bị chặt, các cây có đường kính từ 15 đến 55 cm. Tổng số gỗ ước sau khi thu hồi và đang tạm giữ là hơn 12,6 m3 ông Lê Việt Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai cho biết.

Lực lượng Phòng Cảnh sát Môi trường (PC05) Công an tỉnh Đồng Nai sau khi kiểm tra hiện trường, làm việc với các cơ quan liên quan, đã  xác định việc chặt cây rừng tự nhiên ở khu vực trên có dấu hiệu tội Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, theo Điều 232, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tiếp nhận thông tin xảy ra tình trạng chặt nhiều cây rừng ở khu vực Đồi 90 do Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai quản lý, Ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết Tỉnh ủy Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo các ngành liên quan khẩn trương vào cuộc xác minh, sớm làm rõ vụ việc./.

Đọc thêm