Bàn giao kẻ lạm dụng công quỹ gần 1.000 tỷ đồng cho Công an Trung Quốc

(PLO) - Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng Trung Quốc, đối tượng Qian Cheng Tuo đã có hành vi lạm dụng công quỹ, sau đó lẩn trốn sang Việt Nam.
Bàn giao kẻ lạm dụng công quỹ gần 1.000 tỷ đồng cho Công an Trung Quốc
Ngày 19/12, Phòng 5B Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP) phía Nam đã bàn giao đối tượng truy nã Qian Cheng Tuo (Tiền Thành Thác) cùng hồ sơ ban đầu cho Công an Trung Quốc để tiếp tục điều tra, thụ lý theo thẩm quyền. 
Phòng 5B Cục Cảnh sát TNTP, trung tuần tháng 11/2015, Bộ Công an Trung Quốc có văn bản gửi Bộ Công an Việt Nam đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng truy nã Qian Cheng Tuo (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc, số hộ chiếu E13123380) phạm tội lạm dụng công quỹ. 
Theo điều tra của Công an Trung Quốc, từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2015, đối tượng Qian Cheng Tuo trong thời gian giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp lý của Công ty TNHH đầu tư và phát triển Từ Đô đã chiếm đoạt tổng cộng 15.300.000 NDT (tương đương hơn 52 tỷ đồng Việt Nam) chuyển vào tài khoản cá nhân. 
Ngoài ra, đối tượng Qian Cheng Tuo còn lấy danh nghĩa công ty hoặc lấy công ty làm phương thức bảo đảm để vay bên ngoài 270 triệu NDT (tương đương khoảng 900 tỷ đồng) và chiếm đoạt tiêu xài cá nhân rồi bỏ trốn vào ngày 26/6/2015.
Ngày 29/9/2015, Công an huyện Giáp Giang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã phê chuẩn lệnh tạm giam hình sự đối với Qian Cheng Tuo về tội lạm dụng công quỹ nhưng do đối tượng bỏ trốn nên bị phát lệnh truy nã. Phán đoán khả năng đối tượng trốn sang Việt Nam nên phía Công an Trung Quốc phối hợp với Bộ Công an Việt Nam lên kế hoạch truy bắt. 
Đêm 15/12, Phòng 5 Cục Cảnh sát TNTP phát hiện đối tượng đã xuất hiện tại TP Hồ Chí Minh, đang di chuyển ra hướng sân bay Tân Sơn Nhất liền lên kế hoạch truy bắt. Đến 21h30 ngày 15/12/2015, khi Qian Cheng Tuo có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thì bị các lực lượng bắt giữ.
Ngay sau đó, đối tượng truy nã Qian Cheng Tuo đã bị lực lượng Công an dẫn giải về trụ sở Cục Cảnh sát TNTP an toàn.
Quá trình đấu tranh khai thác bước đầu, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân, đồng thời công nhận bản thân bị Cục Công an huyện Giáp Giang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ra Lệnh tạm giam số 233 ngày 29/9/2015 là đúng. Đối tượng Qian Cheng Tuo khai nhận, nếu tổ công tác không kịp thời bắt giữ, anh ta chuẩn bị rời khỏi Việt Nam để lẩn trốn sang địa bàn khác./.

Đọc thêm