Bán ma túy cho thuyền viên vào cảng cá trú bão

(PLO) - Các đối tượng mua ma túy đá với giá 500 nghìn đồng/gói nhỏ và bán lại cho các thuyền viên 700 nghìn đồng.
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Quang Văn
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Quang Văn

Ngày 22/9, tin từ Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị này vừa ra các quyết định khởi tố và tạm giam các đối tượng: Lê Thành Đồng (SN 1978, ở Bình Thới, Cà Mau), Nguyễn Văn Tiến (SN 1990) và Dương Thành Linh (SN 1988), đều ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó vào chiều 14/9, lực lượng cảnh sát ma túy Công an huyện Bố Trạch phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ quả tang các đối tượng đang bán ma túy cho con nghiện.

Lê Thành Đồng làm nghề chạy xe ôm nhưng nhưng mỗi khi tàu thuyền của ngư dân các tỉnh vào tránh trú bão tại cảng Gianh, xã Thanh Trạch, thì Đồng móc nối với Tiến và Linh mua ma túy đá về bán lẻ cho các thuyền viên để kiếm lời khi họ có nhu cầu.

Các đối tượng mua ma túy đá với giá 500 nghìn đồng/gói nhỏ và bán lại cho các thuyền viên 700 nghìn đồng.

Thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Bố Trạch diễn ra khá phức tạp, đặc biệt là ở cảng Gianh. Lực lượng công an đã chọn thời điểm bão số 10, nhiều tàu thuyền vào tránh trú để phá án./.

Đọc thêm