Băng cướp “nhí” chuyên giật tài sản lấy tiền nhậu và chơi game

(PLO) - Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương mới bắt giữ Đỗ Hoàng Phúc (SN 2000), Nguyễn Lê Hoàng Thy (SN 2001) và Nguyễn Văn Trọng (SN 2001, cùng ngụ thị xã Dĩ An) để điều tra làm rõ về hành vi cướp và cướp giật tài sản.
Băng cướp “nhí” chuyên giật tài sản lấy tiền nhậu và chơi game

Theo điều tra ban đầu, do ăn chơi lêu lổng và nghiện game online, ba đối tượng Phúc, Thy, Trọng tụ tập thành nhóm chuyên cướp tài sản của người đi đường. Chúng lựa chọn khu vực giáp ranh giữa TP.HCM, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương để gây án.

Khoảng 16h ngày 6/5, đi tới khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh thì phát hiện chị Hà Bảo Khanh (SN 1997) vừa đi bộ vừa nghe nhạc bằng điện thoại cả bọn liền chạy xe máy ép sát cướp giật tài sản. Tuy nhiên, nạn nhân kịp tri hô cùng người đi đường chống trả quyết liệt chúng đành bỏ chạy thục mạng.

Vụ việc được nạn nhân trình báo lên công an ngay sau đó. Nhận định khả năng đây là băng nhóm gây ra nhiều vụ cướp, cướp giật tương tự trên địa bàn thời gian gần đây, trinh sát Công an thị xã Dĩ An liền tiến hành truy tìm kiếm manh mối đối tượng. Từ thông tin quần chúng, hai ngày sau các trinh sát đã đón lỏng bắt giữ toàn bộ băng cướp.

Tại cơ quan CSĐT, các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp tượng tự trên địa bàn thị xã Dĩ An và TP.Hồ Chí Minh. Tất cả số tiền cướp được cả bọn dùng vào việc ăn nhậu và chia nhau tiền để chơi game. Khi hết tiền cả bọn lại tụ tập lên kế hoạch cho vụ cướp mới.

Đọc thêm