Bạo hành vợ, bác rể bị cháu đánh tử vong

(PLO) - Từ Nga về nước rồi nghe mọi người kể bác rể rượu chè liên miên lại đánh người từng chăm sóc mình, Thông uất ức dùng gậy đánh bác rể khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Chân dung Bùi Văn Thông (Ảnh Công an cung cấp)
Chân dung Bùi Văn Thông (Ảnh Công an cung cấp)

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 ngày 2/8, Bùi Hữu Thông (SN 1995, ở xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) cầm gậy đánh bóng chày sang nhà ông Phạm Văn Đức (SN 1968, ngụ cùng xã Cẩm Giàng – bác rể của Thông) và ngồi ở bàn uống nước. Thời điểm này, ông Đức đang nằm trong giường ngủ nên không nói chuyện gì với Thông.

Một lúc sau, chị Nguyễn Thị Loan (SN 1973, chị gái ruột mẹ của Thông, vợ ông Đức) sang nhà ông Đức gọi Thông và ông Đức về nhà ông Nguyễn Hữu Son (SN 1948, ở cùng thôn Ngọc Lâu, cách nhà ông Đức 20 mét, bố đẻ chị Loan) ăn cơm. 

Tại đây, giữa ông Đức và chị Loan xảy ra cãi vã nên chị Loan bỏ về nhà ông Son trước còn ông Đức lại tiếp tục vào giường ngồi.

Khi ông Đức đang cầm điếu cày hút thuốc lào thì Thông cầm gậy đánh bóng chày lao vào đập vào đầu khiến ông Đức tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Thông về nhà thông báo sự việc với người nhà rồi lên cơ quan công an đầu thú.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương cho biết kết quả khám nghiệm tử thi ông Phạm Văn Đức, cơ quan điều tra xác định ông Đức tử vong do chấn thương sọ não, vỡ xương sọ, dập não.

Quá trình điều tra, Thông khai nhận sinh sống và làm việc tại Nga cùng mẹ, mới về quê chơi gần một tháng nay. Khi về nhà, Thông nghe mọi người trong gia đình kể lại ông Đức từ khi kết hôn với chị Loan thường xuyên đi uống rượu rồi về nhà chửi bới, đánh đập chị Loan.

Trước đây, khi còn nhỏ chị Loan thường chăm sóc, dạy bảo Thông và bênh vực Thông nên khi nghe mọi người kể chị Loan bị ông Đức đánh đập như vậy, Thông nảy sinh ý định giết chết ông Đức.

Theo một số người dân địa phương, ông Đức có hộ khẩu tại xã Cẩm Văn kết hôn với chị Loan ở xã Cẩm Hoàng rồi về xã Ngọc Lâu sinh sống. Sau khi kết hôn, cuộc sống gia đình không hạnh phúc nên gần đây, ông Đức và chị Loan sống ly thân.

Phòng Cảnh sát Hình sự đang tích cực điều tra vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm