Bắt 2 đối tượng thuê ô tô buôn cần sa từ Lào về Việt Nam

(PLO) - Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (PC47 Công an Nghệ An) vừa bắt hai đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép 26 bánh cần sa.
Hai đối tượng tại CQĐT
Hai đối tượng tại CQĐT

Thông tin ban đầu, nhận thấy có một số đối tượng khả nghi xuất hiện tại địa bàn cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh), lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. 

Chiều 17/10, hai đối tượng xuất hiện trên xe ô tô mang BKS 37A-175.64 tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo rồi chạy về Nghệ An. Đến khoảng 15h cùng ngày khi đối tượng đi qua địa phận xã Thanh Khai (Thanh Chương, Nghệ An) thì bị lực lượng Phòng PC 47, Công an Nghệ An phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, bắt giữ.

Tang vật thu giữ trong xe ô tô gồm 26 bánh cần sa cùng nhiều loại cỏ cây, thực vật khô nghi là cần sa (tổng trọng lượng 32 kg) và 18 gram ma túy tổng hợp.

Tại CQĐT danh tính hai đối tượng được xác định gồm Trịnh Xuân Mạnh (SN 1991, trú phường Pom Hán, TP Lào Cai, Lào Cai) và Nguyễn Hữu Trung (1980,  trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An).

Cả hai khai nhận chiếc xe ô tô trên là đi thuê để đi mua ma túy tổng hợp, và cần sa mỗi bánh cần sa giá 40 triệu đồng từ một người Lào về bán.

Đọc thêm