Bắt 6 đối tượng, thu 1,2kg ma túy đá, 420 triệu đồng

(PLO) - 6 đối tượng móc ngoặc với nhau vận chuyển ma túy đá từ phía Bắc vào Nghệ An tiêu thụ bị công an huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) phát hiện, bắt và thu giữ 1,2kg ma túy đá, 420 triệu đồng.
Bắt 6 đối tượng, thu 1,2kg ma túy đá, 420 triệu đồng
Ngày 24/3, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố 6 đối tượng trong đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vừa triệt phá, thu giữ 1,2kg ma túy đá, 420 triệu đồng. 
Theo đó, khoảng đầu tháng 3 vừa qua, công an huyện Hưng Nguyên phát hiện một số đối tượng trên địa bàn các xã Hưng Lĩnh, Hưng Long (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) có dấu hiệu mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. 
Qua tìm hiểu, cơ quan chức năng nắm bắt được đây là đường dây tuồn ma túy từ phía Bắc vào địa bàn Nghệ An. Công an huyện Hưng Nguyên đã thành lập Chuyên án 315M đấu tranh triệt phá. 
Các đối tượng bị bắt giữ tại CQĐT
 Các đối tượng bị bắt giữ tại CQĐT
Ngày 19/3, sau thời gian theo dõi, các trinh sát ập vào bắt quả tang Đặng Đình Hiệu (SN 1979, trú tại xã Hưng Lĩnh) đang mua ma túy của Trần Văn Thắng (SN 1964, người cùng xã). 
Khám xét nơi ở của Thắng, công an thu giữ 2 cân điện tử, 405 triệu đồng tiền mặt. Nghi can này khai mua ma túy của Ngô Xuân Công (SN 1960, trú tại xã Hưng Long). Từ lời khai của đối tượng, sáng 22/3, cảnh sát bắt giữ Công khi đang vận chuyển 120 gam ma túy đá trên đường đi tiêu thụ. 
Ngô Xuân Công khai nhận, ma túy đá được lấy từ đầu một đối tượng phía Bắc. Trinh sát lập tức lên đường ra Bắc xác minh thông tin, xác định các đối tượng trong đường dây này đang từ tỉnh Hưng Yên sang tỉnh Hà Nam thuê nhà nghỉ, chuẩn bị đem ma túy đi tiêu thụ. 
Tang vật thu giữ được trong vụ án
 Tang vật thu giữ được trong vụ án
Tối 22/3, gần 10 cảnh sát đột nhập bắt quả tang tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Duy Tiên (Hà Nam) có 3 người (2 nam, 1 nữ) đang chia ma túy đá ra để giao hàng cho khách. 
Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tiềm (SN 1977), Nguyễn Việt Hùng (SN 1990) cùng trú huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên và Cao Thị Tuyết Nhung (SN 1993, trú tại huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội).
Tang vật thu giữ gồm 1 kg ma túy đá, cùng 15 triệu đồng và nhiều vật chứng liên quan. Bước đầu, nhóm này thừa nhận hành vi phạm tội và khai, số ma túy đá trên được mua ở Lạng Sơn với giá 380 triệu đồng. 
Các đối tượng bị bắt đều nghiện ma túy./.

Đọc thêm