Bắt 9 đối tượng sát phạt trên chiếu bạc

(PLO) - Sau gần 2 tuần lập chuyên án đấu tranh, cảnh sát hình sự Công an TP.Vinh (Nghệ An) ập vào bắt quả tang 9 đối tượng đang sát phát nhau trên chiếu bạc, thu giữ hơn 160 triệu đồng và nhiều điện thoại đắt tiền.
Bắt 9 đối tượng sát phạt trên chiếu bạc
Chiều 28/8, đại tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ 9 đối tượng để điều tra liên quan đến vụ đánh bạc. 
Trước đó, nhận thông tin nhân dân tố giác một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, Công an TP.Vinh lập chuyên án đấu tranh triệt phá. 
Các đối tượng trong chiếu bạc tại CQĐT
 Các đối tượng trong chiếu bạc tại CQĐT
Khoảng 13h30 ngày 26/8, Ban chuyên án ập vào ngôi nhà số 307 đường Hà Huy Tập (phường Hà Huy Tập, TP.Vinh) bắt giữ 9 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếc bạc, thu giữ trên chiếu bạc hơn 47 triệu đồng. Tổng số tiền thu giữ được là 164 triệu đồng cùng 16 chiếc điện thoại đắt tiền. 
Tang vật thu giữ được hơn 160 triệu đồng và 16 điện thoại
 Tang vật thu giữ được hơn 160 triệu đồng và 16 điện thoại
Danh tính các đối tượng bị bắt giữ gồm: Bạch Quốc Hùng (SN 1974 – chủ nhà); Nguyễn Văn Hưng (SN 1975, trú tại xã Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An); Phạm Minh Chiến (SN 1986, trú tại Nghi Trung, Nghi Lộc); Trịnh Minh Thắng (SN 1979, trú tại phường Quang Trung, TP.Vinh); Phạm Quang Hùng (SN 1982, trú tại xã Nghi Phú, TP.Vinh); Nguyễn Quang Vinh (SN 1976, trú tại xã Nghi Phú); Phạm Thị Hồng (SN 1967, trú tại phường Hưng Bình, TP.Vinh); Lê Trung Kiên (SN 1984, trú tại phường Lê Mao. TP.Vinh) và Phạm Ngọc Hoài (SN 1985, trú tại phường Quán Bàu, TP.Vinh).
Theo một điều tra viên trong vụ án, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm để tổ chức chơi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa vào một thời gian nhất định. 

Đọc thêm