Bắt bác sỹ "đểu" lừa tiền qua facebook

(PLO) - Là người ở huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) nhưng Nam lên mạng xã hội Facebook và giả danh là bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Huế để lừa người có nhu cầu xin việc làm với số tiền hàng trăm triệu đồng. 
Bác sĩ “đểu” Hồ Phi Nam tại cơ quan công an
Bác sĩ “đểu” Hồ Phi Nam tại cơ quan công an

Chiều 7/7, trung tá Bùi Quang Thanh - Trưởng Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, lực lượng CSĐT của cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ Hồ Phi Nam (SN 1983), trú xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong tháng 5/2015, qua mạng xã hội Facebook, Nam tự xưng là "bác sĩ" đang công tác tại Bệnh viện Trung ương Huế và kết bạn, làm quen với chị Nguyễn Thị Trà M. (SN 1993), trú phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn.
Khi biết chị M. đã tốt nghiệp Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình, chưa xin được việc làm, Nam hứa xin việc cho chị M. tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Thủy (Thừa Thiên Huế).
Nam đã yêu cầu phải có 120 triệu đồng để "quan hệ với các sếp". Ngày 21/5, chị M. chuyển 50 triệu đồng cho Nam. Tiếp ngày 2/6, Nam tiếp tục yêu cầu chị M., phải chuyển thêm 70 triệu đồng.
Nhận được số tiền 120 triệu đồng, Nam về TP. Đồng Hới (Quảng Bình) dùng vào cá độ bóng đá và ăn chơi hết sạch. Chị M. phát hiện mình bị lừa đã làm đơn tố cáo hành vi của Nam.
Tại cơ quan điều tra, Nam khai rằng, ngoài số tiền sau 2 lần chuyển nói trên, Nam còn chiếm đoạt thêm của chị M. 1 xe máy nhãn hiệu Vespa và 27 triệu đồng tiền mặt khác./

Đọc thêm