Bắt chủ nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ “tàu nhanh”

(PLO) - Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) vừa triệt phá tụ điểm mua bán dâm, khởi tố, bắt giam Bùi Thị Hương (SN 1977) về tội chứa mại dâm. 
Bùi Thị Hương. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp
Bùi Thị Hương. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Trước đó tại nhà nghỉ Thanh Sơn (xã Minh Sơn) do Hương làm chủ, Công an huyện Ngọc Lặc đã bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Khách làng chơi và gái mại dâm khai nhận Hương là chủ chứa. 

Tại cơ quan Công an, Hương khai thấy việc chứa mại dâm thu được lời cao nên đã móc nối với một số gái mại dâm mà đối tượng quen từ trước đến bán dâm ngay tại nhà nghỉ. Mỗi khi có khách mua dâm, đối tượng Hương thu 300.000 đồng/lượt, sau đó trả cho gái bán dâm 100.000 đồng, còn lại hưởng lợi 200.000 đồng. Vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Đọc thêm