Bắt cựu Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La

(PLVN) - Ông Nguyễn Minh Khoa (cựu Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Sơn La) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Đưa hối lộ”.
Lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ ông Nguyễn Minh Khoa.
Lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ ông Nguyễn Minh Khoa.

Cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Minh Khoa để điều tra về tội “Đưa hối lộ” liên quan vụ án gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại địa phương này.

Trước đó, Công an tỉnh Sơn La cũng đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Nguyễn Minh Khoa.

Liên quan đến vụ án này, trước khi khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Khoa, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Sơn La đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án gian lận điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2018  đề nghị truy tố 11 bị can.

Cụ thể, có 8 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” gồm: Trần Xuân Yến (nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La); Lò Văn Huynh (nguyên Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT); Cầm Thị Bun Sọn (nguyên Phó trưởng Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT); Nguyễn Thanh Nhàn (nguyên Phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT), Nguyễn Thị Hồng Nga (nguyên chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT); Đặng Hữu Thủy (nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu); Đỗ Khắc Hưng (nguyên cán bộ Công an tỉnh Sơn La) và Đinh Hải Sơn (nguyên cán bộ Công an tỉnh Sơn La).

Ngoài ra, các bị can: Lò Văn Huynh, Nguyễn Thị Hồng Nga và Cầm Thị Bun Sọn còn bị đề nghị truy tố thêm về tội “Nhận hối lộ”. 

Ba bị can bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ” gồm: Hoàng Thị Thành (cán bộ Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai), Trần Văn Điện (giáo viên), Lò Thị Trường (lao động tự do). 

Kết luận điều tra cũng đã chỉ ra, tại giai đoạn mới khởi tố đến phiên tòa sơ thẩm, bị can Lò Văn Huynh có khai đã nhận từ ông Nguyễn Minh Khoa 1 tỷ đồng để nâng điểm cho 2 thí sinh.

Quá trình điều tra bổ sung, bị can Huynh thay đổi lời khai, nói không nhận tiền hoặc thỏa thuận nhận tiền với ông Khoa.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đọc thêm