Bắt, di lý 7 kẻ trốn nã tại các tỉnh phía Nam

(PLO) - Tối ngày 28/12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 Công an Nghệ An) đã di lý thành công 7 đối tượng trốn nã tại các tỉnh phía Nam về Nghệ An. 
7 đối tượng trốn nã bị bắt di lí về Nghệ An để thụ án
7 đối tượng trốn nã bị bắt di lí về Nghệ An để thụ án

Sau một thời gian dài theo dõi nắm bắt các di biến của các đối tượng trốn nã, đặc biệt các đối tượng đặc biệt nguy hiểm Phòng PC52 Công an Nghệ An đã làm rõ được nơi ẩn náu của 7 đối tượng đang lẩn trốn tại các tỉnh miền Nam.

Những ngày cuối năm 2016, Tổ công tác của Phòng PC52 đã vào các tỉnh phía Nam phối hợp với lực lượng chức năng sở tại tiến hành bắt giữ 7 đối tượng lẩn trốn tại TP HCM, Cần Thơ, Bình Dương, Kiên Giang, Bình Thuận.

Danh tính 7 đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Đình Trung (SN 1965, trú tại Xã Hưng Hòa, TP.Vinh), bị truy nã về tội vận chuyển trái phép chất ma túy; Phạm Anh Hiếu (SN 1981, trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ) bị truy nã về tội đánh bạc; Trần Văn Minh (SN 1977, trú tại xã Hưng Lộc, TP.Vinh) và Đinh Tiến Mạnh (SN 1982, trú tại xã Phú Thành, huyện Yên Thành) cùng bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản;

Nguyễn Văn Tiên (SN 1988, trú tại xã Nghĩa Phú, Nghĩa Đàn) bị truy nã về tội cướp tài sản, Nguyễn Văn Côi (SN 1978, trú tại thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu) bị truy nã về tội cố ý gây thương tích và Đặng Thị Hòa (SN 1992), trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) bị truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Trong số 7 đối tượng có Trần Đình Trung đã lẩn trốn trong thời gian 19 năm và Nguyễn Văn Côi lẩn trốn 16 năm, số còn lại từ 2 năm đến 10 năm. Phòng PC52 Công an Nghệ An đã bàn giao các đối tượng cho các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn tất hồ sơ đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật./.

Đọc thêm